Việc ê-kíp sản xuất MV của Sơn Tùng lên tiếng xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang vào lúc rạng sáng tiếp tục dấy lên tranh cãi về thói quen chọn khung giờ để xử lý khủng hoảng của giới giải trí Việt.

Gần đây, vụ việc mâu thuẫn ý tưởng giữa bối cảnh MV Come My Way (Sơn Tùng) và tác phẩm thị giác Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đáng nói, bên thiết kế bối cảnh cho MV là Microwave Soups đã lựa chọn khung giờ 1h sáng ngày 3/6 để đăng tải lời xin lỗi.

Nghệ sĩ Lê Giang đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với cách hành xử này. Cô cho rằng việc tạ lỗi vào giữa đêm, cộng thêm cách lập luận "đánh đồng giữa sao chép và tham khảo" rồi đổ lỗi cho khâu kiểm duyệt là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với người bị ảnh hưởng.

09-1780971546-e-kip-mv-cua-son-tung-bi-chi-trich-vi-xin-loi-luc-nua-dem-va-trao-luu-xu-ly-khung-hoang-gio-hiem-cua-sao-viet
Nghệ sĩ thị giác Lê Giang vẫn bức xúc dù phía Sơn Tùng M-TP đã có bài xin lỗi.

Thực tế, xin lỗi lúc nửa đêm dường như đã trở thành một bài mẫu quen thuộc của không ít gương mặt nổi tiếng tại Vbiz khi vướng vào thị phi.

Đầu tiên là vụ việc của ca sĩ Jack. Sau làn sóng chỉ trích về ca từ phản cảm tại một show diễn ở Hà Nội, nam ca sĩ và công ty quản lý đã liên tục tung các bài viết giải trình và thông báo tạm dừng hoạt động vào khung giờ muộn, cụ thể là lúc 22h19 và 23h29 trên fanpage.

Nam rapper BRay cũng từng chọn thời điểm 23h49 để đăng tâm thư dài giải thích về những phát ngôn nhạy cảm trong quá khứ, và tiếp tục chọn đêm muộn để xin lỗi sau vạ miệng trên sóng livestream.

Bên cạnh dó, streamer ViruSs từng lên tiếng về ồn ào tình cảm vào đêm khuya trong khi ca sĩ Gemini Hùng Huỳnh cũng chọn mốc 0h08 để xin lỗi về nghi vấn đạo nhái MV của Jungkook (BTS), dù bài đăng bị nhận xét là chung chung, né tránh.

Góc nhìn chuyên gia: Lợi ích tâm lý và sự phản tác dụng

Trao đổi về hiện tượng này với Znews, ThS Phạm Quang Trực (Phó Giám đốc Trung tâm sản xuất nội dung Giải trí VTVcab) phân tích rằng việc chọn nửa đêm hay rạng sáng để lên tiếng là một chiến thuật quản trị khủng hoảng có tính toán, nhằm đạt được 3 mục đích:

- Tạo độ trễ làm nguội dư luận: Đăng bài khi đám đông và người trong cuộc đã đi ngủ giúp màn đêm đóng vai trò như "bộ giảm xóc", khiến sự phẫn nộ hạ nhiệt vào sáng hôm sau.

- Kìm hãm thuật toán: Khung giờ ít tương tác sẽ hạn chế bài viết bị đẩy lên xu hướng quá nhanh, giảm thiểu sự mổ xẻ tức thì từ truyền thông.

- Đánh vào cảm xúc: Ban đêm là lúc con người dễ mủi lòng và bao dung hơn, dễ tranh thủ sự đồng cảm theo tâm lý "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".

Tuy nhiên, ông Trực nhấn mạnh chiến thuật này đang bị tác dụng ngược. Khi trở thành một công thức dập khuôn, công chúng sẽ chỉ nhìn thấy sự toan tính, né tránh trách nhiệm, từ đó làm giảm giá trị của lời xin lỗi.

Đồng quan điểm, ThS Lê Anh Tú (Giảng viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM) khẳng định việc phát ngôn vào giờ rạng sáng là không ổn. Nếu mục tiêu chính là xin lỗi một cá nhân cụ thể (như trường hợp nghệ sĩ Lê Giang), ê-kíp bắt buộc phải liên hệ trực tiếp qua email, điện thoại vào giờ hành chính trước, thay vì đăng bài lên mạng xã hội lúc nửa đêm rồi coi chuyện phụ thành chuyện chính.

TN (SHTT)