Chính quyền huyện đã phải công khai xin lỗi vì hành vi ép buộc hàng loạt giáo viên tiểu học và trung học cơ sở lên sân khấu chụp ảnh với những từ ngữ mang tính sỉ nhục hiển thị phía sau.

Nguyên nhân xuất phát từ việc học sinh của họ không đạt điểm số như kỳ vọng trong kỳ kiểm tra gần nhất.

07-1788750018-lan-song-phan-no-xung-quanh-vu-viec-beu-xau-giao-vien-cong-khai-vi-hoc-sinh-diem-thap
Hàng chục giáo viên bị bêu xấu trên sân khấu vì học sinh có điểm thi thấp. Ảnh: Weibo

Màn "bêu xấu" thô bạo giữa cuộc họp ngành giáo dục

Sự việc diễn ra tại cuộc họp nội bộ do Phòng Giáo dục huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên tổ chức vào cuối tháng 8. Theo thông tin từ Zhengzai News, trong phần trao khen thưởng và xử phạt, ban tổ chức đã yêu cầu hơn 20 giáo viên tiểu học có học sinh đạt điểm kiểm tra dưới 30/100 bước lên sân khấu để chụp ảnh tập thể. Đáng nói, màn hình lớn ngay phía sau lưng họ lại hiển thị nổi bật hai chữ Hán "chi ru" với ý nghĩa là "nhục nhã" hay "đáng xấu hổ".

Kịch bản này tiếp tục lặp lại với nhóm 20 giáo viên cấp THCS, những người có học sinh đạt điểm trung bình dưới 15/100. Họ cũng bị buộc lên sân khấu đứng chụp ảnh trước hai chữ mang hàm ý lăng mạ này.

Những hình ảnh ghi lại khung cảnh trên nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên không gian mạng, thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên một nền tảng mạng xã hội lớn. Bất bình trước cách ứng xử của cơ quan quản lý, dư luận lập tức bùng nổ làn sóng chỉ trích gay gắt. Một người dùng mạng thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng và hoài nghi về cách lãnh đạo phòng giáo dục đối xử với đội ngũ nhà giáo.

Thực trạng vùng sâu và phản ứng từ giới chuyên môn, truyền thông

Huyện Lôi Ba vốn là một vùng sâu vùng xa thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nơi có tỷ lệ lớn trẻ em thuộc nhóm "bị bỏ lại" do cha mẹ phải rời quê hương đến các đô thị lớn làm ăn. Chia sẻ về vấn đề này, một giáo viên THCS tại Thượng Hải (đề nghị ẩn danh) bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với các đồng nghiệp ở Lôi Ba. Vị này phân tích rằng việc nâng cao thành tích học tập trong điều kiện thiếu vắng sự giám sát từ gia đình là thử thách vô cùng lớn. Việc cha mẹ không ở nhà khiến học sinh dễ lơ là, thiếu nghiêm túc trong học tập, dẫn đến điểm số sụt giảm nghiêm trọng mà giáo viên cũng khó lòng chấn chỉnh triệt để.

Báo chí nội địa Trung Quốc cũng đồng loạt lên tiếng phản đối cách làm của chính quyền địa phương. Ngày 27/8, trang Guancha bình luận rằng thay vì đi sâu tìm hiểu nguyên nhân cốt lõi khiến thành tích học tập sa sút, chính quyền lại chọn cách làm nhục giáo viên. Bài viết khẳng định đây là phương pháp quản lý cứng nhắc, thô bạo, không những không tạo được động lực làm việc mà còn khiến việc giữ chân đội ngũ giáo viên hiện có trở nên vô cùng khó khăn.

Lời xin lỗi muộn màng và góc khuất áp lực thành tích

Trước sức ép mạnh mẽ từ công chúng, chính quyền huyện Lôi Ba đã chính thức lên tiếng xin lỗi vào ngày 28/8. Đại diện địa phương thừa nhận hành động tại cuộc họp là hoàn toàn sai trái, thể hiện sự thiếu tôn trọng và gây tổn thương tâm lý sâu sắc cho các giáo viên. Cơ quan này bày tỏ sự áy náy, nghiêm túc nhìn nhận sai lầm và cho biết cuộc điều tra xử lý vụ việc vẫn đang được tiến hành.

Sự cố tại Lôi Ba đã bộc lộ khoảng cách giữa chính sách và thực tế áp dụng. Từ năm 2020, Trung Quốc đã ban hành kế hoạch cải cách đánh giá giáo dục trong thời đại mới, nghiêm cấm các trường học và cơ quan quản lý lấy điểm số làm tiêu chí duy nhất. Mặc dù vậy, căn bệnh thành tích vẫn chưa được triệt phá triệt để. Trong thực tế, những ngôi trường có học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ thi chuyển cấp THCS hay kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) vẫn nhận được sự coi trọng lớn từ xã hội, trong khi hiệu trưởng của những trường này cũng sở hữu nhiều cơ hội thăng tiến hơn trong bộ máy giáo dục.

PV (SHTT)