Trước yêu cầu bảo đảm sách giáo khoa được cung ứng đầy đủ, kịp thời, NXB Giáo dục Việt Nam đề nghị các Sở GD-ĐT rà soát cụ thể đến từng học sinh, từng đầu sách còn thiếu để có phương án bổ sung sớm nhất.

NXB Giáo dục Việt Nam vừa đề nghị các Sở GD-ĐT trên cả nước khẩn trương rà soát nhu cầu sách giáo khoa, trong bối cảnh thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về việc bảo đảm sách được cung ứng đầy đủ và kịp thời cho học sinh.

Theo đó, các Sở GD-ĐT được đề nghị kiểm tra cụ thể từng tên sách, từng tập sách còn thiếu của mỗi học sinh cũng như từng nhà trường. Số liệu rà soát cần được gửi về NXB Giáo dục Việt Nam trước 11h ngày 12/9.

Sau khi nhận được số liệu tổng hợp và xác nhận chính xác số lượng sách giáo khoa còn thiếu, nhà xuất bản cho biết sẽ tiến hành cung ứng trong thời gian sớm nhất.

11-1789109983-nxb-giao-duc-viet-nam-yeu-cau-ra-soat-tung-hoc-sinh-con-thieu-sach-giao-khoa
Vẫn còn học sinh thiếu sách giáo khoa

Gần 237 triệu bản sách đã được cung ứng

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, đến nay đơn vị đã và đang cung ứng 236,6 triệu bản sách giáo khoa tới các trường học trên cả nước.

Nhà xuất bản cho biết việc xác định nhu cầu sách và xây dựng kế hoạch in được thực hiện dựa trên nhiều nguồn dữ liệu, gồm số liệu đặt hàng từ hệ thống phát hành, số lượng học sinh, kết quả phát hành của những năm trước, lượng sách tồn kho, dự báo nhu cầu và các phát sinh thực tế.

Tổng sản lượng theo kế hoạch phát hành cùng nhu cầu bổ sung thực tế trong năm nay lên tới 245,9 triệu bản. Đáng chú ý, lượng sách phát sinh từ các đơn đặt hàng gần đây của các công ty phát hành đạt gần 69,9 triệu bản, cao hơn gần 45% so với đơn hàng ban đầu.

Đến ngày 10/9, gần 13 triệu bản sách đang được thực hiện in. Số sách này dự kiến sẽ được nhập kho liên tục từ nay đến cuối tháng 9 và đầu tháng 10.

Hơn 430.000 bản có thể điều phối ngay

Bên cạnh lượng sách đang được in, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết hiện còn hơn 430.000 bản sách giáo khoa có thể điều phối ngay.

Nhà xuất bản cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục rà soát nguồn sách hiện có để kịp thời điều chuyển đến những nơi còn thiếu.

Việc yêu cầu rà soát chi tiết đến từng học sinh, từng đầu sách được kỳ vọng giúp nhà xuất bản xác định chính xác nhu cầu thực tế, từ đó nhanh chóng bổ sung số sách còn thiếu cho các trường học.