-
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng
Giới trẻ
20/01/2025 16:49Xót xa bé gái 8 tuổi qua đời vì ung thư thận, tất cả vì kiểu thương con sai lầm…
Người đàn ông này ngoài 30 tuổi, là một thợ làm bánh và có một cô con gái 8 tuổi. Từ nhỏ cô bé đã có vẻ ngoài mũm mĩm rất đáng yêu, lúc nào cũng được bố mẹ chiều chuộng như công chúa nhỏ. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau ngoại hình đáng yêu đó, bé thừa cân nghiêm trọng và mắc bệnh thận từ lâu. Đến năm 8 tuổi, bé đột nhiên sụt cân nhanh dù ăn nhiều hơn, thường xuyên kêu đau bụng. Bố mẹ cho đi khám thì nhận tin sét đánh: bé bị ung thư thận giai đoạn cuối.
Dù bệnh viện áp dụng mọi phương pháp điều trị, bao gồm phẫu thuật và hóa trị, bệnh tình của bé đã quá nặng. Từ lúc phát hiện đến khi qua đời chỉ vẻn vẹn 30 ngày. Các bác sĩ cho rằng, thói quen ăn quá nhiều đồ ngọt trong thời gian dài đã làm tổn hại nghiêm trọng chức năng gan, thận và là yếu tố lớn nhất gây bệnh ung thư.
Bởi vì bé rất thích ăn bánh ngọt cũng như các món tráng miệng ngọt nên ngày nào người cha cũng làm cho con ăn. Thậm chí còn ăn thay cơm, hoặc ăn bữa chính rồi lại ăn tráng miệng, ăn đêm bằng bánh ngọt từ năm 2 tuổi đến 8 tuổi. Khi nhìn con ăn ngon miệng, người cha rất hạnh phúc. Mặc dù một số người nhắc nhở rằng bé quá mập sẽ không khỏe mạnh, anh vẫn thấy con mình rất đáng yêu. Cuối cùng, anh phải sống cả đời trong sự hối hận, cho rằng mình chính là thủ phạm giết chết con.
Tại sao ăn quá nhiều bánh ngọt có thể gây ung thư thận?
Bác sĩ thận Hong Yongxiang (Trung Quốc) cho biết, bánh ngọt và các món bánh tráng miệng mà cô bé vừa kể trên thường ăn chứa rất nhiều đường, tinh bột tinh chế và chất béo cao. Đây đều là các yếu tố trực tiếp hoặc gián tiếp gây suy giảm chức năng thận, tăng nguy cơ mắc suy thận, ung thư thận.
Trong đó đặc biệt nguy hiểm là lượng đường quá cao mà cô bé dung nạp trong suốt 6 năm. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng và Chuyển hóa cho thấy rằng chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài có thể thúc đẩy tình trạng viêm và làm suy giảm chức năng thận. Cụ thể, bác sĩ Hong giải thích đường trong bánh ngọt làm tăng mức insulin và đường huyết, gây áp lực lên thận khi cơ quan này phải hoạt động liên tục để lọc máu. Đồng thời, thói quen ăn quá nhiều đường trong thời gian dài còn gây béo phì, rối loạn nội tiết, tiểu đường và tăng nguy cơ viêm nhiễm. Đây đều là những yếu tố nguy cơ cao hình thành các bệnh ung thư, bệnh về thận và gan.
Ông bổ sung thêm, càng nguy hiểm hơn khi ở trẻ em, hệ cơ quan còn non yếu nên dễ bị ảnh hưởng hơn khi tiếp xúc lâu dài với đường và chất phụ gia từ bánh ngọt. Những yếu tố này không chỉ làm suy giảm sức khỏe tổng thể mà còn tăng khả năng xuất hiện đột biến tế bào, dẫn đến ung thư.
5 triệu chứng ung thư thận và 5 việc nên làm để bảo vệ thận
Bàn luận về trường hợp đáng tiếc của cô bé, một bác sĩ chuyên khoa thận khác là Tan Junxi (Trung Quốc) cũng đưa ra sự lo ngại trước thực trạng bệnh về thận, bao gồm cả ung thư đang trẻ hóa rất nhanh. Trong khi đó, bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn do dễ bị xem nhẹ, nhầm lẫn các triệu chứng. Bác sĩ Tan kể ra 5 triệu chứng phổ biến nhất của ung thư thận bao gồm:
- Tiểu khó, tiểu buốt, tiểu ra máu.
- Đau lưng kéo dài, nhất là thắt
- Sụt cân không rõ nguyên nhân.
- Mệt mỏi dai dẳng
- Sốt dai dẳng, nhất là về đêm.
Ông cũng gợi ý 5 việc nên làm ở bất kỳ lứa tuổi nào nếu như muốn có thận khỏe mạnh, phòng bệnh tật. Đó là:
- Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế đường, muối, thực phẩm chế biến sẵn; bổ sung nhiều rau quả và nước lọc.
- Kiểm soát cân nặng: Tránh béo phì, duy trì chỉ số cơ thể (BMI) ở mức lý tưởng.
- Tăng cường vận động: Tập thể dục thường xuyên để cải thiện trao đổi chất và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.
- Khám sức khỏe định kỳ: Sau 40 tuổi, cần kiểm tra chức năng thận qua siêu âm và xét nghiệm nước tiểu.
- Tránh các thói quen xấu hại thận như: Hút thuốc, uống nhiều rượu bia, nước ngọt có ga và lạm dụng thuốc.
Theo Ngọc Ái (Nguoiduatin.vn)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (35 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (45 phút trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (48 phút trước)
- FPT gánh 2 sức ép, mất 4,5 tỷ USD vốn hóa bất chấp lợi nhuận tăng vọt (50 phút trước)
- Băng Di hoãn cưới sang năm 2027 với bạn trai doanh nhân Việt kiều (1 giờ trước)
- Việt Nam tránh được Thái Lan ở vòng loại World Cup 2030 (1 giờ trước)
- Lên sóng mùa 13 với MC Nguyên Khang, "Vì bạn xứng đáng" gửi lời tri ân tới Quyền Linh (1 giờ trước)
- Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông (1 giờ trước)