Trước thềm lộ trình khai tử xăng khoáng để đồng loạt chuyển đổi sang xăng E10 vào đầu tháng 6, Bộ Công thương xác nhận chưa ghi nhận bất kỳ khiếu nại nào về chất lượng.

Tại cuộc họp giao ban báo chí ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã báo cáo về kế hoạch chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chủ trương đúng đắn nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT, kể từ ngày 1/6/2026, xăng không chì bắt buộc phải phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên cả nước. Để bảo đảm mọi phương tiện đều có nhiên liệu phù hợp và loại trừ nguy cơ không tương thích ở các dòng xe quá cũ, dòng xăng E5RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được duy trì phối trộn đến hết ngày 31/12/2030.

26-1779778544-bo-cong-thuong-khang-dinh-thi-truong-san-sang-don-nhan-xang-sinh-hoc-e10-tu-16
Bộ Công thương khẳng định hạ tầng sẵn sàng bán xăng E10 từ ngày 1/6. Ảnh: PVOil.

Trước khi chính thức áp dụng rộng rãi, Bộ Công thương đã chủ động tiến hành khảo sát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và làm việc sâu sát với các chuyên gia nhiên liệu, cùng các hiệp hội VAMA, VAMM và các hãng xe lớn như Toyota, Honda, Hyundai. Kết quả khẳng định hầu hết các dòng ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều vận hành an toàn với xăng E10, ngoại trừ một số ít xe máy và một dòng xe tải hạng nhẹ đã dừng sản xuất. 

Đáng chú ý, qua thực tế triển khai thí điểm từ tháng 8/2025 và chính thức phân phối trên toàn hệ thống từ giữa tháng 5/2026 của hai ông lớn Petrolimex và PVOil, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được bất kỳ khiếu nại chính thức nào từ người tiêu dùng về chất lượng hay tác động tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ động cơ.

Về năng lực cung ứng, toàn bộ hệ thống bán lẻ hiện đã có kinh nghiệm kinh doanh xăng E5 nên việc tiếp nhận, phân phối xăng E10 hoàn toàn không gặp trở ngại về mặt kỹ thuật. Với nhu cầu tiêu thụ xăng toàn quốc khoảng 1 triệu m³ mỗi tháng, lượng cồn sinh học E100 cần thiết là khoảng 100.000 m³, dự kiến được đáp ứng từ nguồn sản xuất nội địa (25.000 m³) và nhập khẩu (75.000 m³). Các doanh nghiệp đầu mối hoàn toàn chủ động được nguồn cung này.

Tính đến ngày 23/4, cả nước đã có 13 trên 26 thương nhân đầu mối đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học. Trong đó, tổng công suất của 3 doanh nghiệp lớn nhất gồm Petrolimex, PVOil và Saigon Petro đạt khoảng 890.000 m³ mỗi tháng, đáp ứng từ 89% đến 96% nhu cầu thị trường. Khi có thêm 10 doanh nghiệp khác hoàn tất thủ tục cấp phép pha chế, tổng công suất phối trộn của cả nước sẽ đạt hơn 1,17 triệu m³ mỗi tháng, hoàn toàn vượt nhu cầu tiêu thụ của toàn quốc. Ngoài ra, Nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng sẵn sàng tham gia phối trộn với công suất tăng dần từ tháng 5 và đạt tối đa 70.000 - 90.000 m³ từ tháng 6/2026 khi có yêu cầu, bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

QT (SHTT)