Trước phản ánh từ cử tri, Bộ Tài chính đã có những lý giải cụ thể về nguyên nhân cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.
29-1766980381-bo-tai-chinh-noi-gi-ve-tinh-trang-no-thue-oan.jpg
Ảnh minh họa: VCG

Theo Bộ Tài chính, tình trạng "nợ thuế oan" xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Về phía cơ quan quản lý, những sai sót trong quá trình cập nhật và đồng bộ dữ liệu đã dẫn đến việc sai lệch thông tin nợ thuế. 

Đáng chú ý, tình trạng các đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân của người dân để đăng ký kinh doanh trái phép cũng là một nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người "bỗng dưng" thành con nợ. 

Tuy nhiên, qua rà soát thực tiễn, Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số lỗi chủ quan từ phía người nộp thuế như: chưa chấp hành nộp ngân sách, nộp tiền nhưng ghi sai thông tin trên chứng từ (mã số thuế, tiểu mục, cơ quan thu...) hoặc thực hiện kê khai không đúng quy định.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, ngành Thuế đang quyết liệt triển khai các giải pháp chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu người nộp thuế. Một trong những biện pháp trọng tâm là tăng cường xác thực mã số thuế với dữ liệu dân cư nhằm ngăn chặn tình trạng mạo danh, sử dụng trái phép thông tin cá nhân. 

Đồng thời, hệ thống thông báo nợ thuế cũng được đa dạng hóa qua nhiều kênh như eTax, eTax Mobile, email, tin nhắn SMS và văn bản giấy để người dân kịp thời nắm bắt tình trạng nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, ứng dụng eTax Mobile hiện đã tự động hóa chức năng cảnh báo nợ thuế và triển khai tính năng "Phản ánh thu nhập không đúng, nợ sai", cho phép người nộp thuế gửi phản ánh và theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến một cách minh bạch.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri về việc cần lập biên bản xác nhận với người dân trước khi ra thông báo nợ thuế, Bộ Tài chính cho rằng việc áp dụng đại trà là không khả thi. Lý do là bởi quy trình này sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, tăng chi phí tuân thủ cho cả người dân và cơ quan thuế, đồng thời làm chậm quá trình thông tin kịp thời về nợ thuế. 

Thay vào đó, việc lập biên bản chỉ nên áp dụng khi dữ liệu có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lợi dụng thông tin. Hiện nay, trong mỗi thông báo nợ thuế đều đã đính kèm đầy đủ thông tin liên hệ của cán bộ thuế phụ trách, giúp người dân có thể trao đổi, yêu cầu giải thích và xử lý sai sót ngay lập tức mà không cần các thủ tục rườm rà.

Tính đến cuối năm nay, tổng nợ thuế đã lên tới khoảng 228.926 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước. Để siết chặt kỷ cương, cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân và đại diện doanh nghiệp có tình trạng nợ thuế chây ỳ.

PV (SHTT)