Việc chuyển đổi khung giờ điện cao điểm sang buổi tối hoàn toàn không ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt của hộ gia đình. Dù vậy, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ cần chủ động điều chỉnh giờ vận hành để thích nghi tốt nhất.

Tại buổi tọa đàm về đảm bảo cung ứng điện diễn ra vào ngày 10/6, ông Ngô Xuân Hải, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đã đưa ra thông tin quan trọng giải tỏa mối băn khoăn của nhiều người dân. 

Theo ông Hải, nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gia đình sẽ hoàn toàn không chịu tác động từ việc thay đổi khung giờ cao - thấp điểm. Nguyên nhân là vì giá điện sinh hoạt hiện nay vẫn áp dụng nhất quán theo biểu giá bán lẻ bậc thang hiện hành và không phân biệt theo các khung thời gian trong ngày.

10-1781104631-dieu-chinh-khung-gio-dien-cao-diem-nguoi-dan-khong-lo-tang-chi-phi-doanh-nghiep-san-sang-bai-toan-thich-ung
Ông Ngô Xuân Hải, Phó tổng giám đốc EVN, phát biểu tại toạ đàm, ngày 10/6. Ảnh: Báo Xây dựng

Mặc dù vậy, đại diện EVN vẫn đưa ra lời khuyên người dân nên hạn chế tiêu thụ điện vào khung giờ cao điểm chiều tối. Hành động này mang lại lợi ích lớn cho toàn bộ hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh đúng thời điểm nguồn điện mặt trời ngừng phát sụt giảm.

Trước đây, khung giờ cao điểm được chia làm hai giai đoạn gồm buổi trưa và buổi tối. Tuy nhiên, căn cứ theo Quyết định 963 ngày 22/4 của Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm mới dự kiến sẽ dịch chuyển hoàn toàn sang buổi tối, kéo dài từ 17h30 đến 22h30 (trừ ngày Chủ nhật); trong khi giờ thấp điểm sẽ rơi vào khoảng từ 0h đến 6h.

Hiện tại, quy định mới này vẫn đang chờ Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư 60 về thực hiện giá bán điện để chính thức áp dụng. Trong dự thảo sửa đổi vào cuối tháng 5, Bộ Công Thương đã đề xuất áp dụng ngay khung giờ mới cho nhóm sản xuất, kinh doanh trong mùa nắng nóng năm nay. 

Đồng thời, EVN cùng Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cũng kiến nghị triển khai ngay trong tháng 6. Mục tiêu cốt lõi của chính sách này là định vị rõ thời điểm hệ thống chịu áp lực lớn, từ đó khuyến khích khách hàng dịch chuyển nhu cầu sử dụng, đảm bảo an toàn vận hành và tối ưu chi phí chung.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, Phó cục trưởng Điện lực (Bộ Công Thương), việc chuyển giờ cao điểm sang buổi tối sẽ tạo ra những tác động phân hóa đối với từng loại hình doanh nghiệp. Với khối sản xuất công nghiệp, những đơn vị vận hành liên tục 3 ca, 4 kíp sẽ ít bị ảnh hưởng do tổng thời gian cao điểm vẫn duy trì 5 giờ mỗi ngày.

 Nhận định này cũng được ông Vũ Xuân Thoàn, Phó giám đốc Công ty Diesel Sông Công, đồng tình khi cho rằng các doanh nghiệp chưa chạy liên tục hoàn toàn có thể chủ động bố trí lại ca kíp, thời gian nghỉ ngơi hợp lý để né giờ cao điểm và giảm thiểu chi phí.

Ngược lại, khối thương mại và dịch vụ sẽ chứng kiến sự khác biệt rõ rệt. Nếu như các trung tâm thương mại tiêu thụ điện chủ yếu vào ban ngày thì các nhà hàng, khách sạn lại hoạt động mạnh vào buổi tối. Do trùng khớp với khung giờ cao điểm mới, nhóm kinh doanh ban đêm này có thể chịu tác động kinh tế rõ nét hơn. 

Ngoài ra, sự thay đổi này cũng mở ra cơ hội cho các nhà máy thủy điện nhỏ có hồ chứa chủ động tích nước giờ thấp điểm và tăng cường phát điện vào giờ cao điểm để tối ưu hóa doanh thu.

Để hiện thực hóa chính sách, EVN đang đối mặt với khối lượng công việc lớn khi phải cập nhật lại cấu hình cho khoảng 1,25 triệu công tơ điện của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Do tính chất đa dạng của các chủng loại công tơ, quá trình này đòi hỏi nguồn lực lớn và dự kiến kéo dài trong vài tuần.

 Ngành điện lực sẽ ưu tiên xử lý trước cho các khách hàng tiêu thụ sản lượng lớn và các đơn vị có khả năng điều chỉnh linh hoạt nhu cầu, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt khung giờ mới nhằm chủ động lên kế hoạch sản xuất hiệu quả.

QT (SHTT)