-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
20/09/2025 08:37Giá căn hộ TPHCM có nơi leo lên 250 triệu/m2, thời "nóng sốt" quay lại bất chấp tháng Ngâu
Giá căn hộ đắt ngang nhà phố
Mặc dù đang là tháng 7 âm lịch, còn gọi là tháng Ngâu, nhưng thị trường bất động sản TPHCM vẫn khá sôi động, đặc biệt ở phân khúc căn hộ chung cư. Giá sơ cấp tại các dự án được neo ở mức cao, gợi lại những giai đoạn thị trường “nóng sốt” khi giá căn hộ chung cư ngang bằng nhà liền thổ.
Tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh, giá một số căn hộ tại tháp The Crest Residence thuộc dự án The Metropole đang được rao bán trên 200 triệu đồng/m2.
Cụ thể, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích 83m2 được chào giá hơn 18 tỷ đồng. Trong khi đó, cũng tại phường An Khánh, một căn nhà liền thổ diện tích 90m2 đang được chào bán với giá 13 tỷ đồng, tương ứng 144 triệu đồng/m2.

Tương tự, giá bán tại một số dự án chung cư mới lân cận cũng được ghi nhận ở mức khá cao. Đơn cử, căn hộ 72m2 tại dự án The Privé của Đất Xanh Group đang được rao bán 8,6 tỷ đồng, tương ứng gần 120 triệu đồng/m2; hay căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án Lumière Midtown thuộc Khu đô thị The Global City của Masterise Homes có giá bán trước thuế từ 7,6-8,5 tỷ đồng, tương ứng 160 triệu đồng/m2.
Cùng khu vực, giá bán căn hộ giai đoạn tiếp theo của dự án Eaton Park do Gamuda Land phát triển đã tăng nhẹ so với trước. Một căn hộ 80m2 đang được chào giá 11 tỷ đồng, tương ứng 138 triệu đồng/m2.
Theo khảo sát, trong vòng bán kính 3 km quanh các dự án nói trên, không khó để tìm mua một căn nhà liền thổ với đơn giá 100-150 triệu đồng/m².
Tại phường Hiệp Bình, chung cư Diamond Sky của Vạn Phúc Group đang được môi giới chào bán ở mức 150 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 30% so với giá phổ biến của nhà liền thổ cùng khu vực.
Đây là phân khu cao tầng đầu tiên tại Khu đô thị Vạn Phúc City. Việc chủ đầu tư chưa từng triển khai loại hình chung cư, cùng mức giá được cho là quá cao, khiến nhiều người đặt dấu hỏi về tính thanh khoản của dự án. Trong khi đó, chung cư Urban Green gần đó có giá bán từ 60-80 triệu đồng/m2.
Có tình trạng “thổi giá”
Đánh giá về diễn biến của thị trường căn hộ TPHCM hiện nay, ông Nguyễn Văn Cường - một môi giới nhiều kinh nghiệm - nhận xét có nhiều điểm cho thấy dấu hiệu lặp lại kịch bản các giai đoạn "nóng sốt" trước đây.
Theo ông Cường, lịch sử thị trường cho thấy một số thời điểm giá căn hộ chung cư tại TPHCM ngang ngửa, thậm chí vượt giá nhà phố. Cụ thể, giai đoạn 2007-2008, căn hộ chung cư "leo thang" khi một số dự án tại trung tâm TPHCM và Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có giá bán từ 2.000-3.000 USD/m2. Mức giá này ngang bằng hoặc cao hơn nhiều nhà phố trong khu dân cư hiện hữu.

Sau giai đoạn khủng hoảng 2011-2013, từ năm 2015-2018, các dự án chung cư tại quận 1, quận 2 và quận 7 có giá bán từ 70-120 triệu đồng/m2, trong khi nhà phố ở khu vực ngoại thành, trong bán kính 5km, chỉ ở mức 60-80 triệu đồng/m2.
“Thời điểm đó, căn hộ 2 phòng ngủ tại khu vực trung tâm thành phố có giá từ 6-10 tỷ đồng/căn, ngang hoặc đắt hơn nhà phố 2 tầng trong hẻm tại quận 10 hay quận Phú Nhuận”, ông Cường chia sẻ.
Trước khi thị trường căn hộ sôi động trở lại từ năm 2024 đến nay, giai đoạn 2020-2023 đã chứng kiến mức giá sơ cấp tại một số dự án chung cư cao cấp vượt 12.000 USD/m2, tương ứng khoảng 250 triệu đồng/m2.
Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó Tổng giám đốc DKRA Group, việc giá căn hộ cao hơn nhà phố không có gì bất thường, nhất là với các dự án cao cấp ở khu vực trung tâm, có vị trí đắc địa và đầy đủ tiện ích. Tuy nhiên, sự bất hợp lý nằm ở chỗ nguồn cung phân khúc trung - cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền và phân khúc bình dân gần như biến mất.
Ông Thắng cho biết, tại một số dự án chung cư, có tình trạng “thổi giá” dựa vào kỳ vọng sinh lời. Đây là một trong những nguyên nhân khiến giá căn hộ ngày càng tiệm cận, thậm chí vượt giá nhà phố.
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)
- Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt (3 giờ trước)