-
Sản phụ 18 tuổi ghép bàn tay đứt lìa vào chân hiện ra sao sau ca sinh đôi đầy nghẹt thở? -
Hiện trường vụ quả đồi đổ ập ở Đà Nẵng: 3 người mất tích, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai -
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị
Kinh tế
14/11/2025 06:30Giá nhà ở xã hội Hà Nội leo thang gấp 5 lần, nhiều nơi vượt mốc 70 triệu đồng/m2
Tháng trước, anh Lê V. đã bán căn hộ gần 70 m2 tại dự án nhà ở xã hội Đại Kim Building (phường Định Công) với mức giá hơn 5 tỷ đồng. Nếu tính theo mét vuông, căn hộ này đạt mức hơn 70 triệu đồng/m2, cao gấp khoảng 5 lần so với giá ban đầu hơn 15 triệu đồng/m2 khi nhận bàn giao cách đây 8 năm.
Trên các trang mua bán bất động sản, nhiều căn hộ ở Đại Kim Building hiện được rao bán từ 70–80 triệu đồng/m2, tương đương trên 5 tỷ đồng mỗi căn. Tại phường Hoàng Liệt, giá bán lại tại Rice City Linh Đàm cũng ở mức 4,9–5,3 tỷ đồng/căn, phản ánh sự tăng nhiệt mạnh mẽ của phân khúc từng được xem là “bình dân”.
Một số dự án khác như @Homes (phường Hoàng Mai) hiện được chào bán với giá 4,7–5,2 tỷ đồng/căn; còn IEC Thanh Trì, với diện tích 60–70 m2, đang rao từ 3–4 tỷ đồng.
Ngay cả những khu vực xa trung tâm cũng không tránh khỏi xu hướng tăng giá. Nhà ở xã hội Hope Residence (phường Việt Hưng) từ mức 2,1–2,3 tỷ đồng/căn đầu năm 2024, nay đã vọt lên 3,8–4,3 tỷ đồng. Tại Long Biên, dự án Thạch Bàn cũng tăng từ 2,1–2,2 tỷ đồng lên 3,9–4,2 tỷ đồng/căn. Những con số này cho thấy sau vài năm sử dụng, nhiều căn nhà ở xã hội đã trở thành tài sản giá trị cao, tiệm cận thậm chí cạnh tranh với phân khúc thương mại.

Nhà ở xã hội mở bán mới lập mặt bằng giá chưa từng có
Không chỉ thị trường chuyển nhượng tăng nóng, các dự án nhà ở xã hội mở bán mới cũng chứng kiến mức giá cao kỷ lục. Nếu trước 2023, giá bán tại Hà Nội chỉ dao động 13–17 triệu đồng/m2, thì từ cuối 2024 đến nay, hàng loạt dự án đã đẩy giá lên một ngưỡng mới.
Dự án Rice City Long Châu – Thượng Thanh (phường Bồ Đề), do Him Lam Thủ đô và BIC Việt Nam phát triển, hiện có mức giá lên đến 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT, chưa tính phí bảo trì). Căn nhỏ nhất rộng 32,3 m2 có giá khoảng 950 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất 77,2 m2 lên tới hơn 2,26 tỷ đồng.
Trước đó, dự án nhà ở xã hội Hạ Đình (phường Thanh Liệt) từng giữ mức giá cao nhất với 25 triệu đồng/m2, tương đương 1,75 tỷ đồng cho căn 70 m2. Một số dự án tại Đông Anh và Kim Hoa (xã Tiến Thắng) cũng đạt mức 20,6 triệu đồng/m2 và 20,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc) có giá thấp nhất hiện nay, ở mức 18,4 triệu đồng/m2.
Tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội hồi tháng 10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh bày tỏ mối lo ngại khi giá nhà ở xã hội đã vượt khỏi mục tiêu hỗ trợ người có thu nhập thấp. Ông nhấn mạnh việc tăng giá bất thường có thể xuất phát từ yếu kém của chủ đầu tư, tiến độ chậm khiến chi phí đội lên, hoặc thậm chí là có tình trạng tận dụng chính sách để thổi giá. Bộ Xây dựng đã đề nghị Hà Nội thành lập tổ công tác để kiểm tra, rà soát thực tế tại các dự án.
Theo các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường nhà ở xã hội vẫn đang đối mặt nhiều thách thức, khiến mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ giai đoạn 2021–2030 gặp trở ngại. Trong đó, tình trạng đầu cơ và chuyển nhượng không đúng quy định là vấn đề nổi cộm.
VARS IRE cho biết vẫn có nhiều trường hợp mua nhà ở xã hội không nhằm mục đích ở thực mà để chuyển nhượng trái phép, gây méo mó thị trường và khiến người có nhu cầu thật sự khó tiếp cận nhà ở giá phù hợp. Cơ quan này đề xuất, ngoài việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp bán sai đối tượng hoặc chuyển nhượng trái quy định, cần ưu tiên cho người thuộc nhóm đủ điều kiện mua khi chủ sở hữu muốn chuyển nhượng sau 5 năm sử dụng theo quy định.
Nếu người mua muốn bán cho đối tượng không thuộc diện hưởng chính sách, họ cần hoàn trả lại các ưu đãi đã được nhận trước đó, nhằm đảm bảo công bằng và đúng mục đích của chương trình nhà ở xã hội.
- Đã tìm thấy bé trai lớp 3 mất tích khi đi tắm sông: Gặp nạn từ sáng nhưng chiều các bạn mới báo tin (23:11)
- MV của RichChoi gây tranh cãi vì lồng ghép quảng cáo web cá cược (23:06)
- UAV xuất hiện gần sân bay Cát Bi, nhiều chuyến bay phải đổi hướng hạ cánh (42 phút trước)
- Thủ tướng Israel Netanyahu đăng thêm video chứng minh mình còn sống (1 giờ trước)
- Công an vào cuộc vụ nữ shipper bị hành hung khi đang giao đồ ăn (2 giờ trước)
- Thiếu tướng Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Tổng Bí thư được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình (2 giờ trước)
- Nghi án lừa đảo tiền từ thiện lên màn ảnh Việt (2 giờ trước)
- Iran mới là bên nắm “quyền quyết định” trong cuộc chiến với Mỹ và Israel (2 giờ trước)
- Đức dội gáo nước lạnh vào lời kêu gọi đưa tàu tới eo biển Hormuz của ông Trump (2 giờ trước)
- 3 tài xế ô tô bị phạt vì làm rơi vãi bùn đất khiến người đi xe máy ngã ra đường (3 giờ trước)