-
Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? -
Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? -
Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ -
VinFast VF 7 dẫn đầu "đường đua" SUV hạng C, Mazda CX-5 và Ford Territory bám đuổi quyết liệt -
Nghị sĩ Dân chủ Mỹ kêu gọi điều tra Chủ tịch FIFA vì nghi vấn liên quan đến ông Trump -
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở nhiều xã của Thanh Hóa -
Thực hư thông tin Tina Thảo Nhi bị cơ quan chức năng điều tra vì liên quan đến vụ kim cương -
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng
Kinh tế
29/04/2026 09:52Hà Nội cho phép người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội nếu đi làm xa trên 20km
Theo quy định vừa được UBND TP Hà Nội ban hành, người có nhà ở hợp pháp tại Thủ đô vẫn được quyền mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội (NOXH). Điều kiện tiên quyết là khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến nơi làm việc phải từ 20 km trở lên.
Cách đo khoảng cách bằng Google Maps
Khoảng cách này được xác định theo tuyến đường bộ ngắn nhất, đo trên Google Maps ở chế độ ô tô. Thời điểm xét duyệt hồ sơ sẽ là căn cứ để chốt số liệu quãng đường này.
Bên cạnh đó, dự án NOXH đăng ký phải giúp người dân rút ngắn đáng kể lộ trình di chuyển. Cụ thể, khoảng cách từ dự án đến nơi làm việc phải ngắn hơn 2/3 so với khoảng cách từ nơi ở cũ.

Siết chặt điều kiện đối tượng và thu nhập
Dù nới lỏng về tiêu chuẩn sở hữu, người đăng ký vẫn phải đáp ứng các điều kiện về đối tượng và thu nhập theo quy định pháp luật. Người mua phải là người chưa từng thực hiện giao dịch mua hoặc thuê mua NOXH trước đó.
Đối với những người đã lập gia đình, yêu cầu đặt ra là cả hai vợ chồng đều phải đủ điều kiện. Chính sách áp dụng cho mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan trên địa bàn thành phố.
Xác định địa điểm làm việc cho từng nhóm
Với người lao động có hợp đồng hoặc quyết định tuyển dụng, nơi làm việc tính theo địa chỉ ghi trong văn bản. Các quyết định phân công công tác chính thức cũng được chấp nhận làm căn cứ pháp lý.
Lao động lưu động sẽ tính địa điểm theo đơn vị quản lý trực tiếp hoặc nơi tập trung chính thức của đơn vị. Đối với lao động tự do, địa chỉ được xác định theo nơi thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc nghề nghiệp thường xuyên.
- Truy tố cựu Chủ tịch UBND xã cùng vợ trong vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng (15:14)
- Món bánh dẻo đang gây sốt mạng: Chuyên gia cảnh báo nhóm người cần hạn chế (15:09)
- Bí ẩn về cuộc hôn nhân thứ hai của Phạm Quỳnh Anh sau loạt ảnh mới (36 phút trước)
- Vì sao hàng hóa Việt Nam bị Mỹ đưa vào diện điều tra và doanh nghiệp phải siết chặt truy xuất nguồn gốc? (36 phút trước)
- Sở GD&ĐT lý giải vì sao thí sinh hơn 2 điểm vẫn đỗ trường chuyên, có sai sót trong xét tuyển hay không? (38 phút trước)
- Chủ tịch LĐBĐ Indonesia: Trận gặp ĐT Việt Nam sẽ là thước đo chất lượng (49 phút trước)
- Vụ bé trai 2 tuổi nghi bị cha dượng đánh gây phẫn nộ: Hé lộ diễn biến mới từ cơ quan công an (59 phút trước)
- Đêm tân hôn sóng gió vì chiếc phong bì 20 triệu đồng từ người yêu cũ (1 giờ trước)
- Vingroup rộng cửa đón gần 400 nhân tài AI khóa đầu tiên sau mô hình đào tạo thực chiến (1 giờ trước)
- Mỹ đề xuất kiểm tra hơn 450 máy bay Boeing 737 MAX vì nguy cơ ghế lắp không đúng tiêu chuẩn (1 giờ trước)