-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Kinh tế
04/12/2017 17:10'Hy hữu', doanh nghiệp nhập sai kim cương cầu cứu hải quan và Bộ Công Thương
Cụ thể, ngày 23/11/2017, Cục Giám sát quản lý (Tổng cục Hải quan) nhận được văn bản của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo về vấn đề liên quan đến kiện hàng kim cương thô nhập khẩu từ Canada về Việt Nam.
Theo đó, phía Canada cấp giấy chứng nhận cho lô hàng kim cương hơn 877,45 carat (trị giá hơn 626.000 USD (14 tỷ đồng) với mã số hải quan HS 7102.31. Tuy nhiên, sau khi nhập về, công ty Việt Nam đã phát hiện lô hàng có chứa kim cương công nghiệp trọng lượng hơn 320 carat, trị giá hơn 6.410 USD (hơn 146 triệu đồng), có mã số hải quan là HS 7102.21 khác với mã số của lô hàng kim cương thô từ Canada.
Phía công ty này có đơn gửi Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đề nghị can thiệp về số lô hàng nói trên theo đúng giá trị nhằm tránh bị phạt sai mã số hải quan, hoặc có số thuế thấp hơn số thuế đăng ký nhập.
Theo quy định về xác định trị giá khác nhau và sai lệch hàng hóa khác, Cục Giám sát quản lý hải quan chuyển hồ sơ của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho Hải quan TP.HCM để làm thủ tục hải quan cho lô hàng kim cương thô và lô hàng kim cương công nghiệp theo đúng quy định.
Trên thực tế, việc nhập sai hàng hóa đăng ký khá hiếm, ngoài việc DN chủ đích nhập sai hàng hóa khai báo để trốn thuế, tránh nghĩa vụ thuế. Thời gian vừa qua, đã có nhiều DN Việt khai báo nhập một số mặt hàng thông thường, nhưng khi kiểm tra thực tế hàng hoá, hải quan phát hiện nhiều loại hàng khác, hàng cấm nhập, hàng có giá trị kinh tế cao.
Căn cứ vào việc kiểm tra thực tế lô hàng và việc khai báo trị giá hải quan của doanh nghiệp nhập, hải quan và các lực lượng liên quan tổ chức cưỡng chế hoặc phạt bổ sung thuế, tịch thu tài sản do sai lệch khai báo nhập khẩu.
Theo An Linh (Dân Trí)
- Đắk Lắk: Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới lòng hồ Krông Búk Hạ (06:03)
- Tử vi thứ 7 ngày 25/4/2026 của 12 con giáp: Tị trì hoãn, Tý may mắn (06:00)
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (24/04/26 22:55)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (24/04/26 22:26)
- Hé lộ số tiền thưởng "khủng" U17 Việt Nam nhận được sau khi giành vô địch Đông Nam Á (24/04/26 22:15)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (24/04/26 21:50)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (24/04/26 21:33)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (24/04/26 21:17)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (24/04/26 21:10)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (24/04/26 20:44)