Bản kê khai tài chính mới công bố cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện hàng trăm lệnh mua cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 8/4/2025, ngay trước thời điểm công bố quyết định tạm hoãn áp thuế đối ứng.

Theo phân tích của CNBC từ bản kê khai tài chính thường niên được công bố ngày 2/7, Tổng thống Donald Trump đã thực hiện 327 lệnh mua cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 8/4/2025. Đây là phiên có số lượng giao dịch mua lớn thứ 11 của ông trong năm, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình của cả năm.

Thời điểm này trùng với phiên cuối cùng trong chuỗi bốn ngày lao dốc liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ sau khi kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối với phần lớn đối tác thương mại được công bố vào ngày 2/4. Trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán mạnh, ông Trump đã bổ sung vào danh mục đầu tư các mã của Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft và Nvidia với tổng giá trị trong khoảng từ 100.001 đến 250.000 USD.

Đây đều là những doanh nghiệp thuộc nhóm Magnificent Seven, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn từng đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ những năm gần đây. Ngay sau khi ông Trump thông báo tạm hoãn áp thuế vào ngày 9/4, các cổ phiếu này đồng loạt phục hồi mạnh.

03-1783053052-ong-trump-mua-loat-co-phieu-cong-nghe-ngay-truoc-quyet-dinh-hoan-ap-thue-danh-muc-dau-tu-gay-chu-y

Trong phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu Apple giảm 5%, còn Nvidia mất hơn 1%. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, hai mã này bật tăng lần lượt hơn 15% và gần 19%. Mức tăng của Apple được ghi nhận là mạnh nhất kể từ năm 1998, trong khi Nvidia lấy lại gần một phần năm giá trị vốn hóa chỉ sau một phiên giao dịch.

Những diễn biến này tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận liên quan đến nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Giới quan sát cho rằng vị Tổng thống có khả năng tạo ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tài chính, đồng thời cũng là một trong những tổng thống sở hữu danh mục tài sản cá nhân có mức độ gắn kết lớn với thị trường chứng khoán.

Phiên 8/4 cũng đánh dấu thời điểm chỉ số S&P 500 rơi xuống dưới mốc 5.000 điểm, tiến gần vùng thị trường giá xuống sau khi mất hơn 12% chỉ trong bốn phiên. Đến sáng ngày 9/4, ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng đây là "thời điểm tuyệt vời để mua vào". Vài giờ sau, ông công bố quyết định hoãn áp thuế trong 90 ngày đối với các đối tác thương mại, ngoại trừ Trung Quốc.

Thông tin này lập tức tạo cú hích cho thị trường khi chỉ số S&P 500 tăng 9,5% trong phiên, mức tăng mạnh nhất trong lịch sử của chỉ số này. Kể từ đó đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 50%.

Trước khi bản kê khai tài chính được công bố, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã bàn luận về các diễn biến trên tại các diễn đàn như Reddit. Một số người cho biết họ đã mua cổ phiếu trước khi ông Trump đưa ra lời kêu gọi đầu tư, trong khi không ít ý kiến chỉ trích việc một tổng thống vẫn sở hữu tài sản đầu tư nhưng đồng thời có khả năng tạo tác động đáng kể đến diễn biến của thị trường.

Khi được CNBC đề nghị bình luận về các giao dịch diễn ra trong ngày 8/4/2025, Nhà Trắng chỉ đưa ra phản hồi chung liên quan đến tài sản của Tổng thống. Người phát ngôn Anna Kelly cho biết ông Trump sở hữu khối tài sản lớn nhờ thành công trong hoạt động kinh doanh trước khi bước vào chính trường và khẳng định không tồn tại xung đột lợi ích.

Theo bà Kelly, toàn bộ tài sản của Tổng thống hiện được quản lý thông qua các tài khoản ủy quyền bởi những tổ chức tài chính độc lập bên thứ ba. Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo giới ngày 1/7, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư của mình do đơn vị bên ngoài quản lý và bản thân không trực tiếp tham gia điều hành.

Bản kê khai tài chính dài 927 trang còn cho thấy tổng thu nhập của ông Trump trong năm trước tăng thêm khoảng 2,24 tỷ USD. Nguồn thu này đến từ nhiều lĩnh vực, bao gồm hàng trăm triệu USD từ tiền số, hơn 290 triệu USD từ các sân golf và bất động sản quy mô lớn, hơn 86 triệu USD từ các khoản dàn xếp pháp lý, cùng doanh thu từ các sản phẩm mang thương hiệu cá nhân như đồng hồ, giày thể thao và nước hoa.

Bích Ngọc (SHTT)