Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát hoạt động thu phí điện tử không dừng, đồng thời chấn chỉnh những vi phạm nếu được phát hiện, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia giao thông.

Ngày 24/8, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc kiểm tra các thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động thu phí điện tử đường bộ.

Theo đó, một số phản ánh gần đây cho thấy người tham gia giao thông bày tỏ bức xúc trước chủ trương thu phí sử dụng ví điện tử gắn với hoạt động thanh toán điện tử giao thông đường bộ.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Ngân hàng Nhà nước tiến hành kiểm tra hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng.

24-1787585586-pho-thu-tuong-yeu-cau-kiem-tra-hoat-dong-thu-phi-dien-tu-khong-dung-etc
Dán thẻ thu phí không dừng của VETC

Nội dung rà soát bao gồm cả hoạt động thu phí điện tử và các ứng dụng trên nền tảng do những đơn vị này cung cấp. Việc kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh vi phạm nếu có, bảo đảm các hoạt động được thực hiện đúng quy định pháp luật và không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia giao thông.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy định liên quan đến thanh toán điện tử giao thông đường bộ, theo hướng chặt chẽ, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Động thái này diễn ra sau khi VETC và ePass công bố việc thu thêm phí quản lý tài khoản để duy trì hệ thống, kết nối ngân hàng và bảo đảm thanh toán 24/7. Theo mức được công bố, người dân phải trả 6.600 đồng mỗi ví mỗi tháng, trong khi mức áp dụng với doanh nghiệp là 66.000 đồng, kể cả trong trường hợp phương tiện không đi qua trạm thu phí.

Sau khi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ người sử dụng, hai đơn vị đã dừng thu khoản phí này chỉ sau hai ngày công bố.

Đến đầu năm 2026, khoảng 6,3 triệu phương tiện trên cả nước đã sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% tổng số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ.

Với số lượng người dùng lớn, việc rà soát hoạt động thu phí và các ứng dụng thanh toán điện tử được yêu cầu thực hiện nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của người tham gia giao thông.

Bích Ngọc (SHTT)