Tại cuộc họp với nhà đầu tư sáng 6/7, lãnh đạo PNJ lên tiếng về vụ án liên quan P-Lab, đồng thời cho biết doanh nghiệp đang cân nhắc phương án mua cổ phiếu quỹ.

Lãnh đạo Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) khẳng định toàn bộ 28.000 viên kim cương liên quan vụ án buôn lậu có kết nối với Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) không đi vào hệ thống bán lẻ của doanh nghiệp. Thông tin được đưa ra tại cuộc họp với nhà đầu tư sáng nay, khi vụ việc và diễn biến giá cổ phiếu PNJ trở thành tâm điểm chất vấn.

Cao Thị Ngọc Dung – Người đàn bà thép trong ngành kim hoàn
Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ. 

Trả lời câu hỏi về mối liên hệ giữa PNJ và số kim cương trong đường dây buôn lậu, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ, cho biết toàn bộ kim cương phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch. Nguồn cung chủ yếu đến từ các đối tác tại Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), đi kèm đầy đủ hợp đồng, hồ sơ nguồn gốc và chứng từ nhập khẩu.

Theo bà Dung, P-Lab không có chức năng kinh doanh mà chỉ thực hiện dịch vụ kiểm định kim cương. Quan hệ giữa PNJ và công ty con này chỉ dừng ở hợp đồng dịch vụ kiểm định, không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa.

"Tôi khẳng định lượng kim cương liên quan đường dây buôn lậu trong sự việc này không đi vào hệ thống PNJ", bà Dung nói.

Một nội dung khác được nhiều nhà đầu tư quan tâm là phản ứng của thị trường sau khi vụ việc được công bố. Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công cho biết lượng khách đến các cửa hàng tăng đột biến trong ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp phát đi các thông báo cam kết đảm bảo quyền lợi khách hàng, lượng giao dịch đã giảm dần. Theo ông Công, số khách đến cửa hàng trong hai ngày tiếp theo lần lượt giảm khoảng 50% và 70% so với ngày đầu, đến sáng nay hoạt động kinh doanh gần như trở lại bình thường.

Việc mua lại kim cương từ khách hàng khiến lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng lên. Dù vậy, lãnh đạo PNJ cho biết mức tồn kho vẫn nằm trong khả năng kiểm soát và đã có kế hoạch sử dụng lượng hàng này để phát triển các dòng sản phẩm phục vụ mùa kinh doanh cuối năm.

Nguyên Giám đốc P-Lab bị khởi tố

Trước đó, tối 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM thông báo khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab), để điều tra về hành vi liên quan vụ án buôn lậu kim cương.

03-1783044672-pnj-len-tieng-khang-dinh-chat-luong-kim-cuong-san-sang-cho-khach-hang-truy-xuat-nguon-goc
Ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Theo cơ quan điều tra, ông Thảo tham gia mua số kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Sau đó, mã GIA bị xóa, thay bằng mã của P-Lab trước khi đơn vị này cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa số kim cương để đưa ra thị trường.

Nhà chức trách cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Thảo không chỉ nhằm mục đích trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.

Cổ phiếu PNJ giảm sâu, doanh nghiệp cân nhắc mua cổ phiếu quỹ

Sau khi thông tin về P-Lab được công bố, cổ phiếu PNJ chịu áp lực bán mạnh. Trong phiên giao dịch ngày 3/7, mã này giảm hết biên độ xuống còn 58.700 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong gần bảy tháng. Nhiều thời điểm, cổ phiếu rơi vào trạng thái không có bên mua.

Đến sáng nay, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm kịch sàn xuống 54.600 đồng/cổ phiếu. Tính đến giờ nghỉ trưa, chỉ khoảng 371.300 cổ phiếu được sang tay, trong khi hơn 13,6 triệu cổ phiếu vẫn còn dư bán giá sàn. Chỉ sau hai phiên giao dịch kể từ khi thông tin liên quan P-Lab xuất hiện, vốn hóa thị trường của PNJ đã giảm hơn 4.350 tỷ đồng.

Trước câu hỏi về các giải pháp hỗ trợ giá cổ phiếu, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết Hội đồng quản trị đang rà soát phương án mua cổ phiếu quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hồi tháng 4. Theo bà, đây có thể là công cụ để bảo vệ giá trị doanh nghiệp và quyền lợi cổ đông khi cần thiết.

Một nhà đầu tư cũng đặt câu hỏi liệu cá nhân bà Dung có mua cổ phiếu PNJ ở thời điểm hiện nay hay không. Chủ tịch PNJ cho biết em trai bà đã có ý định mua cổ phiếu ngay trong sáng nay. Tuy nhiên, do thuộc diện người nội bộ, việc giao dịch phải thực hiện theo đúng quy định về công bố thông tin.

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến vụ việc, ban lãnh đạo PNJ cho biết vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong quý II cũng như cả năm 2026.

Theo kế hoạch đã công bố, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.409 tỷ đồng trong năm nay, tăng lần lượt 37% và 21% so với năm trước. Ban lãnh đạo PNJ cho rằng mục tiêu này cao hơn dự báo của nhiều tổ chức phân tích.

HL (SHTT)