-
Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội -
Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất sau bê bối thịt heo bệnh: Công nhân vẫn được trả lương -
Lâm Đồng: Con trai gào khóc bên thi thể mẹ giữa ngã ba đường, nguồn cơn khiến nhiều người xót xa -
Thị trường văn phòng Hà Nội: Bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng -
Dầu thế giới leo đỉnh 7 tuần, xăng trong nước lại giảm sâu -
Manh mối vụ nam sinh lớp 7 mất liên lạc sau khi đi mua đồ ăn sáng ở Hà Tĩnh, gia đình tiết lộ bất ngờ -
Giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Nghịch lý vụ thịt lợn bệnh tại Đồ hộp Hạ Long: 3 năm kiểm tra liên tiếp không thấy vi phạm? -
Tết nội 30 triệu - Tết ngoại "lãi ngược": Nỗi lòng người vợ đang kiệt sức vì gồng gánh "chữ hiếu" -
Chưa tròn 49 ngày mẹ chồng mất, chồng tôi đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân
Kinh tế
22/10/2025 08:26Tiền nước nhiều hộ dân ở Thanh Hoá lên đến cả triệu 1 tháng, gấp 10 lần bình thường
Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1965), trú tại thôn 4, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương cũ (nay là tổ dân phố 4, phường Nam Sầm Sơn), gia đình bà có 3 người, con trai đi làm cả ngày, chỉ tối mới về, ở nhà chỉ có hai bà cháu.
Gia đình bà đã sử dụng nước sạch của Công ty CP Cấp nước Miền Trung (nhà máy tại huyện Quảng Xương cũ) nhiều năm nay. Trung bình tiền nước sinh hoạt mỗi tháng chỉ dao động từ 70.000 đến hơn 100.000 đồng. Tuy nhiên, hóa đơn tháng 10 vừa qua bất ngờ tăng lên hơn 1,4 triệu đồng, khiến bà Thanh vô cùng bức xúc.

“Nếu tiền nước chỉ tăng vài chục nghìn so với những tháng trước thì tôi không nói làm gì, nhưng tháng này tăng gấp 13 lần thì làm sao chịu nổi. Khi phản ánh với công ty nước, họ nói nếu không đóng tiền sẽ bị cắt nước. Sau đó, họ giảm dần xuống 30%, rồi 50%.
Đến lúc giảm một nửa thì tôi vẫn phải đóng hơn 700.000 đồng. Nhà không có tiền nên tôi mới nộp được 300.000 đồng, số còn lại đang nợ công ty”, bà Thanh cho biết.
Tương tự, gia đình anh Trần Văn Khoa (SN 1990) cũng rơi vào tình cảnh như vậy. Anh cho biết nhà có 3 người, do ở cuối nguồn nên áp lực nước yếu, lúc có nước, lúc không. Vì vậy, gia đình anh chủ yếu sử dụng nước giếng khoan.
Trung bình mỗi tháng, tiền nước sạch chỉ khoảng hơn 100.000 đồng, nhưng tháng 10 này, hóa đơn lại lên tới gần 1,3 triệu đồng.

“Giặt giũ, tắm nhà tôi đều dùng nước giếng khoan. Do ở cuối nguồn, nước yếu, thậm chí có lúc không có, nên tôi phải đi mua thùng nước dự phòng hoặc sang nhà ông ngoại gần đó xin nước ăn. Nhà tôi gần như không được dùng nước sạch thường xuyên, không hiểu công tơ quay kiểu gì mà hóa đơn lại gần 1,3 triệu đồng. Tôi không đồng ý nộp thì nhà máy thông báo sẽ cắt nước”, anh Khoa chia sẻ.
Không chỉ gia đình bà Thanh và anh Khoa, nhiều hộ dân khác ở phường Nam Sầm Sơn cũng phản ánh tình trạng tương tự: Nhà chị Nguyễn Thị Oanh (tổ dân phố 7) hơn 1,8 triệu đồng; ông Mai Xuân Yên hơn 1 triệu đồng; bà Đặng Thị Thủy (tổ dân phố 6) gần 1 triệu đồng; bà Phạm Thị (khu phố 4) gần 1,6 triệu đồng…
Ông Lưu Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Nam Sầm Sơn cho biết, phường chưa nhận được phản ánh chính thức của người dân về việc hóa đơn nước tăng cao. Tuy nhiên, khi tiếp nhận thông tin, phường sẽ cử cán bộ xuống tổ dân phố để xác minh, nắm bắt sự việc.
“Chúng tôi sẽ cử người xuống kiểm tra ngay. Nếu đúng như phản ánh, phường sẽ làm việc với phía công ty nước để bảo đảm quyền lợi cho người dân”, ông Sơn nói.

Trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Xuân Quang - Giám đốc Công ty CP Cấp nước Miền Trung cho biết, sau khi nhận phản ánh, công ty đã cử cán bộ kỹ thuật đến kiểm tra và làm việc trực tiếp với các hộ dân.
Theo ông Quang, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ số công tơ trên đồng hồ không sai, nhưng có một số nguyên nhân khách quan khiến lượng nước tiêu thụ tăng đột biến.
Ông Quang lý giải: “Ảnh hưởng của bão lũ vừa qua khiến nhiều hệ thống đường ống và thiết bị sử dụng nước của các hộ dân bị hư hỏng. Một số hộ xây bể âm bị nứt, trong khi nhiều gia đình vẫn dùng ống nhựa cũ không đảm bảo chất lượng, khi áp lực nước tăng dễ bị rò rỉ mà không phát hiện ra…”
Ngoài ra, ông Quang cũng cho biết thêm, nhiều hộ dân có thói quen lắp máy bơm trực tiếp sau đồng hồ để bơm nước lên tầng. Khi mất nước, máy bơm vẫn hoạt động, khiến đồng hồ vẫn quay, làm tăng chỉ số tiêu thụ.
“Khi người dân phản ánh, công ty cũng chia sẻ khó khăn, xem xét giảm tiền nước theo hóa đơn. Trường hợp hộ khó khăn, chúng tôi cho phép thanh toán dần trong nhiều đợt”, ông Quang nói.
- Đồ hộp Hạ Long xin tiêu hủy gần 14.000 hộp Patê cột đèn nhiễm dịch tả lợn châu Phi (9 phút trước)
- Vụ hơn 40 học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Trường bị phạt 200 triệu đồng nhưng không có tiền nộp (24 phút trước)
- Giấu xác khách nữ vào tường rồi thản nhiên bán hàng, chủ quán bar còn hỏi khách: "Có thấy mùi lạ không?" (34 phút trước)
- Ông Cù Ngọc Trang chính thức giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (48 phút trước)
- Khởi tố, bắt giam nữ Giám đốc và Kế toán trưởng Trung tâm TDTT Hà Tĩnh (58 phút trước)
- Bí ẩn video YouTube dài 1,2 triệu giờ: Khi “màn hình trắng” từ Triều Tiên làm khuynh đảo mạng xã hội (1 giờ trước)
- CLB Ninh Bình cùng lúc chiêu mộ 3 sao U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Ông Trần Anh Tuấn thôi giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội (1 giờ trước)
- Ồn ào phát ngôn của Lệ Quyên trên mạng xã hội: Tình tiết pháp lý của nghệ sĩ và khán giả phải đối mặt (1 giờ trước)
- Lời khai 'lạnh người" của chủ xưởng sản xuất 800 tấn mì tươi "ngậm" hóa chất công nghiệp tại TP.HCM (1 giờ trước)