-
Gặp người đứng sau cú máy đẹp chuẩn điện ảnh gây "sốt" ở lễ diễu binh A80
-
Trương Thế Vinh bất ngờ hot khắp nơi với bộ ảnh diễu hành 2/9 "không điểm nào khen”!
-
Hơn 1.300 trường hợp gặp sự cố về sức khỏe được hỗ trợ y tế kịp thời trong A80
-
Điều gì đang khiến điện thoại ngày càng tệ hơn?
-
Điều đặc biệt về cụ bà ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ diễu binh, diễu hành 2/9
-
Cập nhật lịch bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội và các tỉnh thành
-
Báo chí quốc tế viết về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam
-
Dàn diễn viên Mưa Đỏ từ Quảng Trị 1972 xuyên không hiện tại tận hưởng hoà bình, 20.000 người ở SVĐ Mỹ Đình nức nở
-
Giọng thuyết minh thấm đẫm tim gan: Nước mắt hạnh phúc hòa cùng niềm tự hào dân tộc
-
Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh với Lễ diễu binh trên biển
Lối Sống
27/11/2023 21:0021h-23h là 'khung giờ vàng' quyết định tuổi thọ: Nếu biết tận dụng để làm 4 việc này bạn sẽ sống thật lâu
Bạn thường chọn làm gì trước khi đi ngủ?
Kiểm tra điện thoại, xem TV, ăn đồ ăn nhẹ vào đêm khuya? Hoặc đọc sách hay trò chuyện?
Các bác sĩ cho rằng trước khi đi ngủ là khoảng thời gian vàng cho sức khỏe nhưng nhiều người đã không nắm bắt được. Nếu làm đúng, hiệu quả bảo vệ sức khỏe sẽ nhân lên gấp bội.
21h-23h là thời điểm được gọi là khung giờ Hải Thạch. Ý nghĩa của nó là đã đến lúc phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong giờ Hải Thạch, khí và máu của kinh tuyến Sanjiao (ruột non, ruột già, và ba đầu đốt) hoạt động mạnh nhất. Nếu bạn có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này thì sức khỏe sẽ rất tốt.
Dưới đây là 4 việc bạn nên làm trong khoảng 21h-23h.
Người tuổi thọ cao thường làm 4 việc sau 21h tối
1. Uống nước ấm
Buổi sáng là thời điểm dễ xảy ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não nhất, do cơ thể lúc này bị thiếu nước nên máu đặc hơn. Uống một ít nước trước khi đi ngủ có thể làm loãng độ nhớt của máu và giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực, huyết khối não... Mùa thu đông cũng là mùa có tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não cao, những người mắc bệnh tim mạch, mạch máu não mãn tính nên uống một ít nước trước khi đi ngủ.
Với người có lượng đường trong máu cao, việc bổ sung một ít nước trước khi đi ngủ sẽ giúp kiểm soát lượng đường trong máu.
Ngoài ra, uống nước trước khi ngủ còn giúp dưỡng ẩm đường hô hấp, giúp bạn tránh cảm giác khô họng sau khi thức dậy.
Lưu ý, nước uống không nên quá nóng hoặc quá lạnh, nên gần bằng nhiệt độ cơ thể. Nên uống khoảng 100 - 200ml. Uống quá nhiều vào ban đêm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, uống quá ít sẽ không có tác dụng gì đối với sức khỏe. Khi uống nước, bạn nên ngậm một ngụm nước trong miệng và nuốt từ từ nhiều lần. Hãy đảm bảo bạn uống nước trước khi ngủ 30 phút cho đến 1 tiếng để không dẫn đến tình trạng tiểu đêm.
2. Xoa bụng
Trước khi đi ngủ, lấy lòng bàn tay xoa bụng ngược chiều kim đồng hồ, mỗi lần 50-100 cái. Nếu xoa bụng ngược chiều kim đồng hồ, có tác dụng giảm tiêu chảy. Sau khi ăn tối, thức ăn cần tiêu hóa thật tốt, nếu không dễ hình thành táo bón. Nếu lúc này có sự trợ giúp từ bên ngoài, dùng tay xoa bụng để thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn, tăng cường lưu thông máu trong dạ dày thì sẽ trị được táo bón.
3. Chườm khăn ấm lên mắt
Ngày nay, chúng ta thường xuyên phải nhìn vào các thiết bị điện tử, dễ khiến mắt bị mỏi và khô. Để bảo vệ mắt, mỗi tối bạn nên nằm nghỉ, dùng ngón trỏ và ngón giữa xoa nhẹ nhàng quanh hốc mắt mỗi bên 10 phút để thúc đẩy tuần hoàn máu ở mắt, giúp mắt mau hồi phục. Ngoài ra, nên chườm khăn ấm lên mắt để bảo dưỡng mắt và giúp mắt đỡ mỏi mệt.
4. Ngâm chân
Trong khoảng thời gian trước khi đi ngủ, ngâm chân có thể làm tăng thân nhiệt, giãn nở mạch máu trong cơ thể, bồi bổ can thận. Ngoài ra, ngâm chân còn có thể thúc đẩy quá trình lưu thông khí huyết đi xuống, giúp chân bớt mỏi.
Ngâm chân trước khi đi ngủ tốt hơn uống thuốc bổ. Lưu ý nhiệt độ nước tốt nhất khi ngâm chân là khoảng 40 độ, thời gian không quá nửa tiếng.
Sau khi ngâm chân, tốt nhất nên massage toàn bộ lòng bàn chân mỗi bên 50 cái có tác dụng điều hòa kinh mạch thận, dưỡng can thận khí, đỡ mỏi chân tay, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.
Ngoài làm các việc trên bạn còn cần chú ý nên đi ngủ sớm. Nếu một người ngủ vào giờ giấc cố định thì cơ thể sẽ nhanh phục hồi. Tốt nhất bạn nên đi ngủ vào khoảng 22h30.
Theo Bảo Nam (Phụ Nữ Số)








- Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội mừng Quốc khánh 2-9 (02/09/25 23:00)
- Tìm kiếm 3 thanh thiếu niên mất tích dưới hồ Cá Sấu (02/09/25 22:40)
- Tâm nguyện dang dở của Ngọc Trinh (02/09/25 22:18)
- Ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh, có khả năng đi cùng con gái Kim Ju-ae (02/09/25 22:02)
- 9 ô tô tông liên hoàn trong 2 vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (02/09/25 21:55)
- Nghiên cứu Harvard: Trẻ thích làm 3 việc này thông minh hơn hẳn chúng bạn, cha mẹ chớ dại mà ngăn cản con (02/09/25 21:42)
- Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P tham gia diễu binh 2/9 sáng nay: Tốc độ tới 3.085 km/h, tầm bắn 300km (02/09/25 21:27)
- Kỷ lục: Hà Nội vừa thu 4.500 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày (02/09/25 21:10)
- Đối thủ “có biến”, U23 Việt Nam tăng xác suất thắng lớn ở trận mở màn giải châu Á (02/09/25 20:55)
- Biển người ngồi kín bờ Hồ Gươm chờ xem bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 (02/09/25 20:42)



