-
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử?
Lối Sống
29/02/2024 21:39Cô gái nhập viện cấp cứu sau 'tiệc tùng vui vẻ': 'Nước vui' là gì, nguy hại ra sao?
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) vừa tiếp nhận cấp cứu 2 trường hợp ngộ độc chất kích thích. Trong đó, cô gái T.N.N.Y (23 tuổi, ở quận Tân Phú) sau khi sử dụng "nước vui" tại tiệc sinh nhật bạn đã rơi vào hôn mê.
Vậy "nước vui" là gì mà một bộ phận giới trẻ lại ưa thích sử dụng? Nó nguy hại ra sao và ngành y tế khuyến cáo thế nào?
Theo BS-CKII Hoàng Ngọc Ánh - Phó Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Thống Nhất - chất kích thích gây ngộ độc phổ biến là thuốc lắc, bóng cười... Bệnh nhân Y. là trường hợp ngộ độc "nước vui" đầu tiên mà bệnh viện này tiếp nhận.
Qua tìm hiểu, các bác sĩ ghi nhận "nước vui" mà cô gái này đã sử dụng là một dạng chất kích thích tương tự thuốc lắc. Khi sử dụng "nước vui", người dùng sẽ bị kích thích, tác động tới thần kinh dẫn đến cảm giác có vẻ sảng khoái, nói nhiều, kích động…
Kết quả xét nghiệm "nước vui" mà cô gái nêu trên sử dụng cho thấy có chứa chất kích thích Amphetamin, Methamphetamin và Ketamin.
Bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh khuyến cáo hiện nay, vẫn chưa có thuốc giải hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với các trường hợp ngộ độc do sử dụng chất kích thích. Bệnh nhân sẽ được hỗ trợ điều trị nâng đỡ, điều trị triệu chứng... Trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan, suy thận, tổn thương não. Các chất kích thích gây co thắt mạch máu còn có thể dẫn tới đột tử.
Khoảng 23 giờ ngày 27-2, nhóm bạn 5 người của Y. đã sử dụng một dung dịch màu trắng được gọi là "nước vui" để pha vào rượu trái cây. Sau khi uống loại nước này, cả nhóm bắt đầu có cảm giác vui, hưng phấn, sảng khoái, cười nói nhiều...
Tuy nhiên, sau khoảng 2 giờ sử dụng, Y. bắt đầu nôn ói và rơi vào hôn mê.
Theo Nguyễn Thạnh (Nld.com.vn)
- Sau cơn sốt iPhone, Apple rục rịch trình làng 3 sản phẩm đột phá trong tháng 10 (10:07)
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (32 phút trước)
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (41 phút trước)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (41 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/9: Giá vàng nhẫn tăng giảm bất thường (48 phút trước)
- Tổng thống Putin lên tiếng về thông tin Nga chuẩn bị tấn công châu Âu (59 phút trước)
- Vì sao phụ nữ thường cần ngủ nhiều hơn nam giới? (1 giờ trước)
- HLV Indonesia nói gì khi tung 10 cầu thủ nhập tịch ra sân ở FIFA ASEAN Cup? (1 giờ trước)
- Không cần mua iPhone mới, đây là 3 cách giúp máy cũ "lột xác" (1 giờ trước)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (1 giờ trước)