Ôtô - Xe máy

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại

Những mẫu xe Hàn Quốc thời điểm cách đây khoảng 20-30 năm được biết đến nhờ giá rẻ nhưng thường có chất lượng khá tệ. Chính vì lẽ đó, nhiều chiếc hiện nay giá trị chỉ ngang với một chiếc xe máy.

Dưới đây là 10 mẫu xe Hàn Quốc ra đời khoảng những năm 2000 nhưng sớm gây thất vọng và đang có giá bán lại siêu rẻ vừa được trang HotCars đăng tải:

1. Hyundai Pony (4.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại

Hyundai đã hợp tác với Leyland và Austin Morris Corp của Anh để sản xuất chiếc xe giá rẻ này với mục đích bán cho số đông. Và Pony chính là cái tên làm thương hiệu Hyundai vươn tầm ra thế giới vào những năm 1980. Tại Mỹ, Pony có tên gọi khác là Excel và mẫu xe này chính là tiền thân của Hyundai Accent bây giờ.

Tuy vậy, giá rẻ đồng nghĩa với việc phải đánh đổi lấy chất lượng. Trang HotCars viện dẫn, nhiều chiếc trong số chúng không đi được đến 30.000 dặm (48.000 km) và giá của một chiếc Pony hiện nay chỉ khoảng 4.000 USD (gần 100 triệu đồng).

2. Ssangyong Rodius (5.500 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 1

Ssangyong Rodius còn có tên khác là Stavic, là mẫu MPV có có ngoại hình khá giống với một số mẫu xe của Mercedes-Benz. Rodius được bán khá chạy vào những năm 2000, nhưng do hãng xe Ssangyong gặp khó khăn về tài chính và một số vấn đề về chất lượng nên Rodius hiện nay không còn được nhiều người nhắc tới.

3. Daewoo Nubira (5.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 2

Những chiếc Daewoo Nubira - tiền thân của mẫu Lacetti hay Cruze từng bán chạy tại Mỹ vào những năm 2000. Giá của chúng ở thời điểm đó vào khoảng 10.000 USD. Tuy nhiên, những chiếc Nubira giá rẻ đồng nghĩa với chất lượng khá kém khiến cái tên này gần như chìm vào quên lãng tại Mỹ.

4. Kia Avella (2.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 3

Chiếc xe của hãng KIA bị trang HotCars "dìm hàng" bằng những miêu tả vô cùng đáng thất vọng như thiếu an toàn nghiêm trọng hay sử dụng nhiều đồ "nhôm nhựa". Có lẽ chính vì những điểm trừ đó mà Kia Avella hiện nay chỉ có giá chưa tới 2.000 USD.

5. Hyundai Excel (1.900 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 4

Tương tự như mẫu Pony được nêu ở trên, Hyundai Excel cũng là một mẫu xe đáng thất vọng bởi giá quá rẻ. Mặc dù sau đó được đổi tên thành MK II Pony, nhưng mẫu xe này cũng vẫn bị người Mỹ chê là "kém chất lượng", hầu hết không thể đi quá được 50.000 dặm (80.000 km). 

6. Ssangyong Korando (3.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 5

Chiếc Korando đầu tiên được Ssangyong tạo ra để cạnh tranh với Suzuki Jimny với một số chi tiết "vay mượn" từ Mercedes. Có vẻ ngoài bắt mắt và động cơ mạnh mẽ, Ssangyong Korando nhanh chóng thu hút được sự chú ý, tuy nhiên, hộp số CVT lại phát sinh vấn đề khiến mẫu xe này không còn được người Mỹ yêu thích nữa.

7. Hyundai Scoupe (1.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 6

Hyundai Scoupe có lẽ là chiếc xe rẻ tiền nhất trong danh sách do HotCars đưa ra. Dù mang kiểu dáng của một chiếc xe thể thao nhưng Scoupe lại cổ lỗ sĩ như một chiếc xe từ những năm 90. Hơn nữa, xe chỉ được trang bị động cơ 1.5L Turbo sản sinh công suất 115 mã lực, quá yếu cho một chiếc xe thể thao của những năm 2000.

8. Daewoo Cielo (1.900 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 7

Không giống với mẫu Nubira, những chiếc Daewoo Cielo lại bị chê là quá yếu đuối và chậm chạp khi dường như chỉ đạt tối đa 60 dặm/giờ (gần 100 km/h). Độ bền của mẫu xe này cũng là điều mà nhiều khách hàng chê khi hiếm chiếc nào vượt qua được mốc 70.000 dặm (khoảng 110.000 km).

9. Sungri Jaju (2.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 8

Chiếc xe của hãng Sungri khá lạ lẫm với nhiều người nhưng một thời gian ngắn từng được bán khá chạy bởi giá siêu rẻ cùng kiểu dáng na ná Volkswagen Passat. Tuy nhiên, Jaju sau đó được gọi là "thảm hoạ" khi thường xuyên dính lỗi từ động cơ, phần điện và phanh. Nhiều người Mỹ còn nhầm lẫn đây là một mẫu xe đến từ Trung Quốc.

10. Kia Sportage thế hệ thứ tư (3.000 USD)

10 mẫu xe Hàn Quốc giá rẻ đi cùng chất lượng tệ hại - 9

Sportage là chiếc xe Kia được người Mỹ yêu thích bậc nhất vào những năm 2009-2010. Tuy nhiên, thế hệ thứ tư của mẫu xe này có một loạt các vấn đề từ động cơ tiêu thụ quá nhiều dầu đến hệ thống làm mát kém và đặc biệt là bộ chuyển đổi mô-men xoắn bị lỗi. 

Theo Hoàng Hiệp (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/10-mau-xe-han-quoc-gia-re-di-cung-chat-luong-te-hai-2076971.html