Ôtô - Xe máy

McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ

Mới đây, trên sàn xe cũ bất ngờ xuất hiện thông tin rao bán chiếc McLaren 650S Spider 2014, đây chính là chiếc siêu xe mui trần từng thuộc sở hữu của "vua cà phê" Đặng Lê Nguyên Vũ.

McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ
McLaren 650S Spider rao bán với giá hơn 7 tỷ đồng. Siêu xe này được đưa về Việt Nam từ năm 2016 thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Trước đó, xe từng thuộc sở hữu của "vua cafe" Đặng Lê Nguyên Vũ, rồi đến thiếu gia Nghiêm Đức - chồng cũ của hotgirl Diệp Lâm Anh và giờ đây, sau khi qua tay nhiều đời chủ, xe lại mang biển Hà Nội.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 1
Nguyên bản, chiếc McLaren 650S của Đặng Lê Nguyên Vũ được sơn màu cam đậm mang tên Volcano Orange Elite. Sau khi trải qua nhiều chủ, McLaren 650s Spider đã được "khoác" lên nhiều bộ cánh mới như màu trắng, xanh lá, hồng…và hiện tại xe đã trở về màu cam nhạt.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 2
McLaren 650S Spider mang dáng dấp thể thao, hầm hố với phần đầu xe được thiết kế đơn giản, có hai hốc gió lớn đi kèm cụm đèn chiếu sáng dạng móc câu đặc trưng của thương hiệu siêu xe Anh quốc. Trong khi đó, đuôi xe lại gây ấn tượng với cụm đèn hậu gồm hai dải LED nằm song song.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 3
Cánh gió có thể nâng/hạ tự động khi xe vận hành, đi cùng bộ khuếch tán không quá rườm rà, góc cạnh bên dưới. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kích thước 19 inch, phía trong nổi bật với kẹp phanh màu đỏ và hệ thống phanh gốm-carbon.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 4
Ban đầu, bộ mâm này sơn hai tông màu sáng – tối nhưng giờ đây đã được sơn lại thành màu đen hoàn toàn. Hệ thống ống xả gốc của xe đã được thay mới bằng bộ pô từ thương hiệu Innotech Performance Exhaust - một thương hiệu không còn xa lạ tại Việt Nam. Theo tiết lộ, giá trị của hệ thống ống xả mới này vượt qua con số 300 triệu đồng.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 5
Chiếc siêu xe Anh quốc này còn có nhiều chi tiết làm bằng sợi carbon như ốp cản trước, ốp cản sau, ốp gương chiếu hậu,... Nắp ca-pô cũng dùng loại vật liệu tương tự, nhưng là chi tiết được độ thêm và tạo hình hốc gió giả nhằm tăng vẻ thể thao cho xe.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 6
Dù trải qua nhiều đời chủ nhưng khoang cabin của chiếc McLaren 650S Spider này vẫn giữ nguyên tông màu đen chủ đạo, đi cùng đường viền và đường chỉ khâu màu cam làm điểm nhấn. Nhiều vị trí trên xe cũng được ốp bằng sợi carbon như: vô-lăng, táp-pi, bảng điều khiển….
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 7
Cung cấp sức mạnh cho McLaren 650S là động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.8L, sản sinh công suất 641 mã lực và 680 Nm mô-men xoắn. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp giúp xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h.
McLaren 650S Spider 'tình cũ' Đặng Lê Nguyên Vũ rao bán hơn 7 tỷ - 8
Ở thời điểm mua mới cách đây 6-7 năm, giá xe McLaren 650S Spider có mức bán ra khoảng trên 16 tỷ đồng tại Việt Nam, hiện đây vẫn là mẫu siêu xe hàng hiếm được nhiều dân chơi yêu thích.

Theo Thải Mai (Kienthuc.net.vn)




https://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/mclaren-650s-spider-tinh-cu-dang-le-nguyen-vu-rao-ban-hon-7-ty-1959289.html