Ôtô - Xe máy

Những kiểu đỗ xe dễ bị ghét nhất

Đỗ sát cửa nhà, một xe hai chuồng hay chắn ngang ngõ nhỏ là những kiểu đỗ xe mà các bác tài ngang nhiên thực hiện.

Việc thiếu không gian tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM khiến cho các tài xế tự nghĩ ra những cách đỗ xe rất ẩu. Đây không chỉ là hành vi vi phạm giao thông mà còn khiến rất nhiều người ức chế. Dưới đây là những "pha" đỗ xe như vậy.

Đỗ xe không đúng chuồng

Trong khu đỗ xe có sẵn các vạch trắng phân chia rõ khu vực đỗ xe dành cho từng chiếc ô tô. Mỗi chuồng đã được tính toán sao cho có kích thước rộng hơn chiếc ô tô để người lái có thể mở và đóng cửa xe, lên, xuống xe dễ dàng.

Những kiểu đỗ xe dễ bị ghét nhất

Mặc dù vậy, một số tài xế lại không làm theo chỉ dẫn này, đỗ xe quá gần xe khác, gây khó khăn cho chính mình và người khác trong việc lên xuống xe. Không những vậy, thậm chí, một số người lái còn đỗ xe lấn sang cả chuồng bên cạnh, thể hiện sự thiếu tôn trọng và vi phạm quy định của bãi đỗ xe.

Ngồi trong xe và bật động cơ

Trong một hầm đỗ xe rất bí không khí, có những tài xế, vì một lý do nào đó, ở lại trong xe và bật điều hòa. Tất nhiên, khói và khí thải sẽ xả ra, và gây khó chịu cho những người ở trong bãi đỗ xe ở thời điểm đó.

Những kiểu đỗ xe dễ bị ghét nhất - 1

Thậm chí có những tài xế còn làm điều này cả ở trước cửa các cửa hàng, gây khó chịu cho rất nhiều khách hàng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cửa hàng.

Nhờ người khác đứng sẵn trong chuồng đỗ để nhận chỗ

Trong một bãi đỗ xe đông đúc, có những lái xe đã nghĩ ra cách đỗ xe rất thủ công: nhờ người khác đứng sẵn trong chuồng đỗ để xí chỗ. Người này có vai trò sẽ ngăn cản các xe khác không cho đỗ vào chuồng đó.

Hành động này không những thể hiện tính thiếu kiên nhẫn và kỹ năng lái xe không tốt của người lái mà còn tiềm tàng những nguy hiểm cho người xí chỗ.

Theo Thu Hà (cartimes.vn)




http://cartimes.vn/bai-viet/nhung-kieu-do-xe-de-de-bi-ghet-nhat-10055.htm