Cơ quan Thi hành án dân sự TP Hà Nội vừa chính thức thông tin về việc tổ chức bán đấu giá thành công ngôi biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Bất động sản đắc địa với diện tích 357 m2 này thuộc quyền sở hữu của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), được đấu giá thành công với tổng số tiền lên tới 277 tỷ đồng nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả và thi hành bản án.

Căn biệt thự, cựu Chủ tịch AIC, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, bán đấu giá ảnh 1
Căn biệt thự số 99 phố Trần Hưng Đạo vừa được bán đấu giá thành công.

Căn biệt thự bề thế tại trung tâm Thủ đô là một trong những tài sản trọng điểm bị cơ quan tố tụng phong tỏa, kê biên khi mở rộng điều tra các sai phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Dù trên giấy tờ pháp lý bà Nhàn nhờ người thân đứng tên hộ, cơ quan chức năng đã xác định rõ nguồn gốc thực tế của khối bất động sản 357 m2 này để đưa vào diện xử lý tài sản.

Theo nội dung bản án đã có hiệu lực pháp luật, nhờ sự ưu ái trái quy định từ các cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công ty AIC đã trúng liên tiếp 16 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế và xây lắp tại dự án bệnh viện với tổng giá trị hơn 665,7 tỷ đồng. Thông qua các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, doanh nghiệp này đã trục lợi bất chính hơn 148 tỷ đồng, gây thất thoát và thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước. Hiện tại, cựu Chủ tịch AIC vẫn đang trong quá trình bỏ trốn và tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an duy trì lệnh truy nã quốc tế.

Tính đến tháng 10/2026, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố và đưa ra xét xử trong tổng cộng 7 vụ án hình sự khác nhau. Bên cạnh đại án tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu lãnh đạo AIC còn bị tuyên phạt trong hàng loạt vụ án sai phạm về đấu thầu tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và vụ án thông thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Mới đây nhất, vào ngày 12/8/2026, TAND tỉnh Cà Mau đã tiếp tục tuyên phạt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mức án 10 năm tù do dính líu đến hành vi nâng khống giá thiết bị cho 3 trạm quan trắc tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu cũ, gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng. Sau nhiều lần xét xử vắng mặt, tổng hợp hình phạt mà cựu Chủ tịch AIC phải chấp hành hiện đã chạm mức trần 30 năm tù giam với nhiều tội danh khác nhau.

Song song với căn biệt thự vừa được bán đấu giá thu về 277 tỷ đồng, cơ quan điều tra trước đó cũng đã tiến hành kê biên phong tỏa một khối tài sản khổng lồ khác gắn liền với bà trùm AIC tại Hà Nội. Danh mục tài sản kê biên gồm một căn biệt thự diện tích 453 m2 tọa lạc tại số 21 phố Nguyễn Huy Tự; hệ thống 6 căn hộ chung cư cao cấp tại tòa nhà Pacific Place ở số 83B phố Lý Thường Kiệt; cùng một thửa đất diện tích lên tới 4.065 m2 thuộc dự án đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm cũ.

PV (SHTT)