Vụ án phơi bày thủ đoạn tinh vi và manh động của nhóm đối tượng cộm cán tại Thanh Hóa khi dựng chuyện doanh nghiệp lấn ranh mỏ đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") cùng 4 bị can khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tuấn "Thần đèn": 'Công an đang làm, những gì không cần thiết thì hủy đi' - Ảnh 1.
Bị can Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn"). Ảnh: CACC.

Theo kết luận điều tra, sự việc bắt nguồn từ hai mỏ đất nằm kề cận nhau tại xã Tượng Sơn (Thanh Hóa), trong đó một khu mỏ thuộc quyền khai thác của Công ty DHT và khu còn lại thuộc Công ty ALMA – đơn vị có phần vốn góp của Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn. Kết luận điều tra chỉ rõ, trước khi ALMA được cấp phép, Công ty DHT từng bị UBND huyện Nông Cống xử phạt hành chính do khai thác ngoài phạm vi giấy phép, song khu vực vi phạm hoàn toàn không nằm trong ranh giới cấp cho ALMA sau này. Sau khi ALMA nhận bàn giao thực địa và mốc giới, Công ty DHT cũng không hề có hành vi khai thác lấn sang phần đất của đối tác.

Dù vậy, vào khoảng tháng 8/2024, Tuấn "thần đèn" đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Vũ Logistics) cùng Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA) liên tục gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Thịnh đại diện Công ty DHT. Nhóm đối tượng tự dựng lên câu chuyện DHT từng khai thác lấn chiếm sang phần mỏ của ALMA để gây sức ép, yêu cầu phải bồi thường thiệt hại.

Bị ông Thịnh từ chối yêu sách vô lý, các đối tượng chuyển hướng sang đe dọa trực tiếp. Ngày 22/8/2024, Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường cùng nhóm 8 đến 10 người di chuyển trên 3 xe ô tô bán tải ập tới mỏ của DHT. Tại đây, nhóm giang hồ ép ông Thịnh phải tham gia đo đạc khu vực giáp ranh rồi ký biên bản thừa nhận vi phạm. Quá trình làm việc, nhóm của Cường còn mời một số cán bộ địa phương chứng kiến rồi kéo nhau về trụ sở UBND xã Tượng Sơn lập biên bản. Lo sợ bị hành hung, ông Thịnh buộc phải đặt bút ký vào biên bản ghi nhận việc DHT khai thác lấn sang ALMA diện tích 1.822m². Cầm được tài liệu này, nhóm Tuấn "thần đèn" lập tức ra giá đòi bồi thường 3 tỷ đồng.

Cuộc giao tiền bất thành tại trụ sở xã và màn lật kèo chiếm mỏ

Sau buổi làm việc, các đàn em tiếp tục dùng các cuộc gọi và tìm gặp trực tiếp để đòi tiền. Qua nhiều vòng thương lượng căng thẳng, số tiền yêu cầu được hạ xuống 1,2 tỷ đồng. Nhằm giải quyết dứt điểm rắc rối, ông Thịnh đã nhờ ông Trần Công Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, đứng ra trao đổi với Cường để xin giảm bớt. Mức tiền cuối cùng được hai bên chốt lại là 700 triệu đồng sau khi Cường xin ý kiến và nhận được sự đồng ý từ Tuấn "thần đèn".

Đến khoảng tháng 10/2024, khi gom đủ tiền, ông Thịnh liên hệ với ông Văn rồi cùng nhân viên mang tiền mặt tới phòng làm việc của vị Phó Chủ tịch xã để bàn giao cho nhóm của Cường. Tuy nhiên, buổi giao dịch lập tức đổ vỡ khi phía Công ty DHT yêu cầu người nhận phải ký vào giấy xác nhận giao tiền, điều mà Cường kiên quyết từ chối. Cường nhanh chóng gọi điện cho Tuấn "thần đèn" báo cáo tình hình và đề xuất phương án không lấy 700 triệu đồng nữa mà chuyển sang ép lấy đất tại mỏ DHT để cấn trừ. Nhận được cái gật đầu của đại ca, nhóm đàn em lập tức rời khỏi trụ sở xã mà không nhận tiền.

Ngay sau cuộc ngã ngũ bất thành, nhóm của Tuấn "thần đèn" ngang nhiên điều động hàng loạt máy móc, phương tiện cơ giới sang khai thác rầm rộ ngay trong ranh giới mỏ của Công ty DHT. Do quá khiếp sợ danh tiếng giang hồ cộm cán của Tuấn tại đất Thanh Hóa, phía nạn nhân hoàn toàn không dám đứng ra ngăn cản. Cơ quan điều tra kết luận, tổng khối lượng đất bị nhóm đối tượng ngang nhiên khai thác, chiếm đoạt trái phép tại mỏ DHT lên tới 96,5 ngàn m³, quy đổi giá trị thiệt hại hơn 7,8 tỷ đồng – gấp nhiều lần số tiền đòi bồi thường ban đầu.

Hành vi của Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng phạm Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận phạm vào tội Cưỡng đoạt tài sản. Hồ sơ tư pháp thể hiện Tuấn "thần đèn" (52 tuổi, quê Thanh Hóa) là đối tượng bất hảo mang trên mình 5 tiền án, bao gồm 2 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 3 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra cùng vụ án, cơ quan chức năng còn bóc gỡ hàng loạt sai phạm kinh tế đặc biệt lớn của trùm giang hồ này. Theo đó, Tuấn đã tổ chức khai thác trái phép hơn 1,23 triệu m³ đất nguyên trạng tại các mỏ liên quan đến Công ty ALMA và Công ty Thuận Lợi, qua đó thu lời bất chính số tiền khổng lồ lên tới hơn 99,5 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, trong hoạt động kinh doanh buôn bán đất tại Công ty ALMA, nhóm bị can này còn cố tình để ngoài sổ sách kế toán các khoản doanh thu phát sinh, trực tiếp gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 2,5 tỷ đồng.

PV (SHTT)