Nhóm 5 đối tượng tại Đắk Lắk bị cáo buộc cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao nhất 365% mỗi năm, qua đó thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
06-1788669229-hung-thu-sat-hai-3-me-con-o-dong-nai-bi-khoi-to-them-toi-danh
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh: C.A.

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can gồm Châu Ngọc Võ (sinh năm 1988, trú xã Ea Phê), Nguyễn Tuấn Đạt (sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Thu Cúc (sinh năm 1968, cùng trú phường Thành Nhất), Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1994, trú phường Ea Kao) và Nguyễn Thị Hồng Đức (sinh năm 1971, trú xã Hòa Phú).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến tháng 8/2026, 5 người này đã tổ chức cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất cao nhất lên tới 365%/năm. Hoạt động này được xác định mang lại khoản thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng chủ yếu áp dụng hai hình thức cho vay là “vay tiền góp” và “tiền đứng”. Để tiếp cận người có nhu cầu vay, các đối tượng đưa ra thủ tục được cho là đơn giản, giải ngân nhanh và không đòi hỏi tài sản có giá trị để thế chấp.

Thay vào đó, người vay chủ yếu phải cung cấp giấy tờ tùy thân để làm tin. Cách thức này giúp những người cần tiền gấp dễ dàng tiếp cận khoản vay, nhưng đi kèm mức lãi suất rất cao.

Khi người vay không thể thanh toán đúng thời hạn, tiền lãi tiếp tục phát sinh, khiến số tiền phải trả ngày càng lớn và có nguy cơ vượt quá khả năng chi trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ các nội dung liên quan.

QT (SHTT)