Mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn tại Phú Thọ và một số địa phương, cơ quan công an đã khởi tố thêm 5 bị can, trong đó có giám đốc và kế toán doanh nghiệp.

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát kinh tế, đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Phùng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89, trước đây là Công ty TNHH MTV Tuấn Linh Vĩnh Phúc; Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1987, kế toán Công ty TNHH Tuấn Linh 89; Nguyễn Văn Phôi, sinh năm 1978, công nhân phụ trách sửa chữa máy công trình của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; Đặng Thành Công, sinh năm 1990, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân; cùng Lê Thu Trang, sinh năm 1991.

Những người này đều cư trú tại các tỉnh, thành phố phía Bắc.

15-1786758440-phu-tho-khoi-to-them-5-bi-can-trong-vu-mua-ban-trai-phep-hoa-don
Phùng Văn Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Linh 89. Ảnh: CA Phú Thọ

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phùng Văn Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hà bị xác định đã liên hệ mua bán trái phép 25 hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho Công ty TNHH Tuấn Linh 89.

Tổng giá trị thanh toán ghi trên số hóa đơn này vượt 1,939 tỷ đồng, trong đó tiền hàng hơn 1,790 tỷ đồng và tiền thuế giá trị gia tăng trên 149 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định 16 trong tổng số 25 hóa đơn là hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp, do bị can Châu Ngọc Lâm điều hành và bán trái phép. 9 hóa đơn còn lại thuộc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại An Bình Group, do bị can Nguyễn Thị Hồng Mai điều hành và bán trái phép.

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân, cơ quan điều tra bước đầu xác định Nguyễn Văn Phôi, Đặng Thành Công và Lê Thu Trang đã thực hiện hành vi mua bán trái phép 17 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này do Công ty TNHH Thương mại Hiếu Diệp xuất cho Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân. Tổng giá trị thanh toán ghi trên hóa đơn hơn 230 triệu đồng, gồm hơn 213 triệu đồng tiền hàng và trên 17 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng.

Vụ án hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm rõ. Cơ quan chức năng đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra để xác định vai trò của những cá nhân, tổ chức có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh hóa đơn là chứng từ quan trọng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo khuyến cáo của cơ quan công an, các hành vi mua bán hoặc sử dụng hóa đơn trái phép để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ, kê khai khống chi phí hay gian lận thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định.

Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ các quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn và nghĩa vụ thuế, không vì lợi ích trước mắt mà thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm.

QT (SHTT)