-
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’
Pháp luật
17/08/2016 22:40Vì sao cụ Thêm ngồi tù ít hơn ông Chấn nhưng đòi bồi thường cao hơn?
Khác với vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, vụ án của cụ Trần Văn Thêm xảy ra từ năm 1970, quãng thời gian cụ đi tù oan rồi được trả tự do, lúc đó Nhà nước chưa có quy định bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự.
![]() |
| Cụ Trần Văn Thêm. |
Cụ Thêm kể: Năm 1976, từ một người mang án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản, sau 5 năm 6 tháng 7 ngày ngồi tù, cụ được trả tự do trở về quê, các cơ quan chức năng không cấp cho cụ giấy tờ nào để chứng minh đã vô tội.
"Năm 1976, tôi cũng tìm đến các cơ quan chức năng để được minh oan. Mục đích là làm sao sớm rửa sạch nỗi oan để về quê sinh sống bình thường, tránh sự xỉa xói của dân làng. Tuy nhiên, việc của tôi đã không được xem xét. Có nơi tôi đến, cán bộ còn nói đất nước mới giải phóng, còn nhiều việc phải lo, ông còn sống khỏe mạnh thế này về nhà mà lo làm ăn" - cụ Thêm kể.
Đến năm 1997, cụ Thêm có đơn đề nghị TAND Tối cao xem xét lại vụ án của cụ. Theo nhiều vị luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Hà Nội, thời điểm đó nếu TAND Tối cao phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt để giải quyết vụ án của cụ Thêm thì cụ sẽ sớm được minh oan nhưng sẽ không được bồi thường thiệt hại.
"Năm 2003, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có Nghị quyết 338 về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra, đến nay là Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Như vậy, vụ việc của cụ Thêm được giải quyết trước khi có quy định trên thì cụ chỉ được xin lỗi chứ không có được nhận bồi thường" - luật sư Vũ Văn Lợi (Đoàn luật sư TP.Hà Nội, người tham gia kêu oan cho cụ Thêm) cho hay.
Khoản là bị can oan lớn hơn khoản ngồi tù oan
Đối với vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn, sau khi xác định được đối tượng gây án, cơ quan chức năng đã trả tự do cho ông Chấn sau 10 năm ngồi tù. Tiếp đến, TAND Tối cao tuyên hủy hai bản án đã kết tội ông Chấn và Cơ quan CSĐT - Bộ Công an tiến hành đình chỉ điều tra bị can đối với ông Chấn. Toàn bộ khoản tiền TAND Tối cao phải bồi thường cho ông Chấn là 7,2 tỷ đồng.
Đối với cụ Thêm, từ một tử tù, cụ được trả tự do vào tháng 2.1976, mãi đến ngày 11.8.2016, cơ quan tiến hành tố tụng mới trao quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với cụ. Như vậy dù được trả tự do, nhưng cụ Thêm vẫn là bị can trong vụ án ông Nguyễn Khắc Văn bị giết hơn 40 năm trước.
Theo tính toán của ông Nguyễn Văn Hòa (Phó giám đốc Công ty TNHH luật Hòa Lợi, người được cụ Thêm ủy quyền giải quyết minh oan và yêu cầu bồi thường): Quãng thời gian cụ Thêm ngồi tù oan là 2.010 ngày, quãng thời gian cụ là bị can oan là 14.530 ngày, đây là điểm rất khác so với vụ án oan của ông Chấn.
Khoản tiền ông Hòa đề nghị cơ quan chức năng bồi thường cho cụ Thêm trong 2.010 ngày đi tù oan, cộng cả khoản tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất là hơn 1,1 tỷ đồng. Còn với 14.530 ngày là bị can oan, theo tính toán của ông Hòa, số tiền bồi thường cho tổn thất tinh thần là hơn 6 tỷ đồng, số tiền bồi thường cho thiệt hại thực tế hơn 2 tỷ đồng, bồi thường thiệt hại do cho người phục vụ cụ Thêm trong 14.530 ngày là hơn 2 tỷ đồng. Ngoài ra là khoản 800 triệu đồng cho tiền tàu xe đi lại, ăn ở trong hơn 40 năm kêu oan. Tổng cộng toàn bộ số tiền mà người được ủy quyền yêu cầu Nhà nước bồi thường cho cụ Thêm là hơn 12,1 tỷ đồng.
Theo Lương Kết (Dân Việt)
- Messi được IFFHS vinh danh hay nhất World Cup 2026, tranh cãi bùng nổ (13:48)
- Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera (13:45)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ kết hợp cùng rapper MCK làm bùng nổ mạng xã hội (13:41)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (2 giờ trước)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (2 giờ trước)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (2 giờ trước)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (2 giờ trước)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (2 giờ trước)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (2 giờ trước)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (2 giờ trước)
