Liên minh gồm 25 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã đưa vụ việc ra Tòa án Thương mại quốc tế, cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế toàn cầu trái luật và vượt quá thẩm quyền được hiến pháp quy định.
04-1785826029-25-bang-my-dong-loat-khoi-kien-phan-doi-ke-hoach-ap-thue-toan-cau-cua-chinh-quyen-ong-trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Một liên minh gồm 25 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ đã nộp đơn lên Tòa án Thương mại quốc tế Mỹ nhằm yêu cầu ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế toàn cầu từ 10% đến 12,5%.

Theo hãng Anadolu, đơn kiện cho rằng Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đã sử dụng cuộc điều tra về lao động cưỡng bức trên phạm vi toàn cầu làm cơ sở pháp lý để khôi phục các rào cản thương mại từng bị một tòa án liên bang bác bỏ trước đó.

Các nguyên đơn nhận định quá trình điều tra đối với 60 nền kinh tế chỉ diễn ra trong khoảng hai tháng rưỡi là quá gấp gáp, trong khi quy trình thông thường kéo dài hơn một năm. Họ cũng cho rằng kết quả điều tra đã được định sẵn khi chính quyền áp cùng một mức thuế đối với cả nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm mà không đánh giá riêng tình hình lao động cưỡng bức tại từng thị trường.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khẳng định, dù chính quyền đưa ra bất kỳ lập luận nào, luật pháp và hiến pháp Mỹ đều không trao cho tổng thống quyền áp đặt thuế quan trên diện rộng đối với các quốc gia theo ý muốn.

Trong khi đó, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho rằng các biện pháp thuế quan này chẳng khác nào một khoản thuế đè nặng lên các gia đình lao động, đồng thời có nguy cơ khiến giá thực phẩm và vật liệu xây dựng tăng cao.

Đơn kiện cũng cáo buộc đây là lần thứ ba chính quyền tìm cách áp thuế toàn cầu thông qua Điều 301 của Đạo luật Thương mại và cho rằng nỗ lực này vẫn mang tính bất hợp pháp. Các bang tham gia vụ kiện lập luận rằng nhánh hành pháp đang tìm cách giành quyền đánh thuế vốn thuộc về Quốc hội Mỹ, đồng thời vi phạm các quy định của Đạo luật Thủ tục hành chính.

Danh sách các bang tham gia vụ kiện gồm Oregon, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Bắc Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington và Wisconsin.

Trước các cáo buộc, Nhà Trắng khẳng định chính quyền vẫn đang thực hiện các biện pháp trong phạm vi thẩm quyền mà pháp luật cho phép.

QT (SHTT)