Đảng Dân chủ đang để ngỏ khả năng tiến hành nỗ lực luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ ba nếu lực lượng này giành lại quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Lời kêu gọi này được Hạ nghị sĩ Ro Khanna, đại diện bang California, chính thức đưa ra trên chương trình Meet the Press của đài NBC vào ngày 27/9, đánh dấu một bước leo thang mới trong thế đối đầu chính trị tại Washington.

28-1790558208-bong-den-luan-toi-lan-ba-bua-vay-tong-thong-trump-truoc-them-bau-cu-giua-ky
Hạ nghị sĩ Ro Khanna kêu gọi luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ ba.

Theo quan điểm của Hạ nghị sĩ Ro Khanna, việc luận tội Tổng thống Trump không chỉ là hành động đúng đắn mà còn là công cụ thiết yếu để Hạ viện thiết lập lại các chuẩn mực về trách nhiệm giải trình và bảo vệ giá trị hiến định. Ông nhấn mạnh nỗ lực này nhằm gửi đi thông điệp đanh thép phản đối việc Mỹ tham gia vào một cuộc chiến bất hợp pháp tại Iran khi chưa có sự phê chuẩn của quốc hội. Bên cạnh đó, các lý do được viện dẫn để luận tội còn bao gồm việc chính quyền đương nhiệm sa thải nhân viên liên bang bất chấp sự ngăn cản từ cơ quan lập pháp, cũng như việc thực hiện những thỏa thuận với chính phủ nước ngoài bị cáo buộc nhằm mục đích làm giàu cho người thân. Nếu đảng Dân chủ lật ngược thế cờ tại Hạ viện, kế hoạch luận tội có thể được triển khai song hành với chương trình nghị sự 100 ngày đầu tiên của quốc hội khóa mới. Quan điểm này nhận được sự chia sẻ từ Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries, người khẳng định các nghị sĩ cấp cao tại Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát sẽ trực tiếp dẫn dắt các phương án nhằm buộc chính quyền phải chịu trách nhiệm.

Căng thẳng chính trị nội bộ nước Mỹ hiện còn đan xen chặt chẽ với những diễn biến địa chính trị leo thang tại khu vực Trung Đông. Hạ nghị sĩ Khanna đã lên tiếng hối thúc chính quyền Trump chấp nhận đề xuất hòa bình kéo dài 7 ngày của Iran, mở lại eo biển Hormuz và thực thi lệnh ngừng bắn. Dù không yêu cầu Washington phải chấp thuận toàn bộ điều kiện từ Tehran, ông Khanna nhấn mạnh Mỹ cần đưa ra cam kết chắc chắn về việc không phát động chiến tranh nhằm thay đổi chế độ tại quốc gia này, đồng thời chỉ trích gay gắt bài phát biểu đe dọa xóa sổ Iran của ông Trump tại Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Axios, Tổng thống Trump đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất hòa bình vào ngày 27/9 với tuyên bố thỏa thuận này chỉ đáng được cân nhắc nếu đưa ra từ năm ngoái. Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran vẫn đang chờ phản hồi chính thức qua các kênh trung gian, nhưng cũng đanh thép cảnh báo nước này đã "hoàn toàn sẵn sàng" nối lại các đòn tập kích nếu bị Mỹ tấn công sau kỳ bầu cử.

Trước những động thái quyết liệt từ phía đảng Dân chủ, phe Cộng hòa đã nhanh chóng lên tiếng phản bác. Hạ nghị sĩ Jim Jordan nhận định kịch bản phe Dân chủ tìm cách luận tội ông Trump lần thứ ba – sau hai nỗ lực bất thành tại Thượng viện trong nhiệm kỳ đầu – thực chất chỉ là một chiêu trò đấu đá chính trị chứ không mang mục đích giám sát chính đáng. Ông Jordan cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu nắm quyền kiểm soát, phe Dân chủ sẽ mở rộng hàng loạt cuộc điều tra nhắm thẳng vào gia đình Tổng thống cùng các thành viên chủ chốt trong nội các, bao gồm Giám đốc FBI Kash Patel, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

PV (SHTT)