Sau vụ bắt giữ nhân vật được mệnh danh là “vua lừa đảo” Trần Chí, lực lượng chức năng Campuchia tiếp tục mở rộng điều tra và vừa bắt giữ thêm một đối tượng cầm đầu khác trong các đường dây lừa đảo viễn thông hoạt động quy mô lớn.

Theo Cambodia China Times, cảnh sát Campuchia đã tiến hành bắt giữ Hoàng Kế Mậu (Huang Jimao), người được xác định là chủ sở hữu khu phức hợp Royal Paradise Park tại thành phố Sihanoukville, miền Nam Campuchia. Đây là địa điểm lâu nay bị cho là trung tâm của nhiều hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Ngày 15/1, thẩm phán Sie Vibadhana thuộc Tòa án Thành phố Phnom Penh đã ra quyết định tạm giam Hoàng Kế Mậu, đồng thời chuyển nghi phạm tới nhà tù Prey Sar để phục vụ công tác điều tra và truy tố theo quy định pháp luật.

17-1768608761-campuchia-bat-them-tran-chi-thu-hai.webp
Giới chức Campuchia đã tạm giam Hoàng Kế Mậu tại nhà tù Prey Sar ở Phnom Penh (Campuchia) trong lúc thực hiện các thủ tục tố tụng tiếp theo. Ảnh: Cambodia China Times.

Hoàng Kế Mậu, 50 tuổi, là người Campuchia gốc Hoa, còn được biết đến với tên gọi Li Kuong. Đối tượng này từng giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Casino Sihanoukville và là chủ của tổ hợp Royal Paradise Park có quy mô lớn. Ngoài ra, Hoàng Kế Mậu còn hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác tại Campuchia như bất động sản, casino, khách sạn và xây dựng.

Cambodia China Times dẫn lại thông tin từ BBC cho biết, khu Royal Paradise Park từng bị phản ánh về các hành vi ngược đãi nghiêm trọng cùng điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt đối với những người bị giam giữ và làm việc bên trong. Một vụ việc gây chấn động từng xảy ra vào tháng 6/2022, khi một công dân Trung Quốc tên Mi Lijun lâm bệnh nặng trong thời gian làm việc tại khu phức hợp này nhưng không được chữa trị, sau đó bị bỏ lại bên vệ đường trên một tuyến cao tốc.

Theo tài liệu của tòa án mà Cambodia China Times tiếp cận, các công tố viên xác định Hoàng Kế Mậu là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức. Người này còn bị cáo buộc liên quan đến tuyển dụng trái phép, bóc lột lao động, lừa đảo với tính chất nghiêm trọng và rửa tiền.

Những hành vi phạm tội bị cho là đã diễn ra từ năm 2019 đến nay, không chỉ tại Campuchia mà còn lan sang một số khu vực khác. Hoàng Kế Mậu hiện bị điều tra về việc vi phạm nhiều điều khoản trong Bộ luật Hình sự Campuchia, cũng như các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm có dấu hiệu sử dụng casino và khách sạn làm nơi giam giữ người trái phép trong thời gian dài, nhằm phục vụ cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Hoàng Kế Mậu được xác định là đầu mối điều phối quan trọng trong mạng lưới tội phạm có tổ chức hoạt động tinh vi và phức tạp.

Thùy Dương (SHTT)