Việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zhi, người đứng đầu tập đoàn Prince Group, về Trung Quốc không phải là hồi kết, mà là phát súng hiệu lệnh cho một giai đoạn quyết liệt hơn trong chiến dịch thanh trừng tội phạm lừa đảo trực tuyến và xuyên biên giới của Campuchia.
Chen Zhi khi bị dẫn độ về Trung Quốc. (Ảnh: Hoàn cầu Thời báo)

Đây là thông điệp cứng rắn được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, ông Prak Sokhonn, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi tại Phnom Penh mới đây.

Chen Zhi bị bắt giữ vào tuần trước sau một cuộc điều tra chung kéo dài nhiều tháng giữa giới chức Campuchia và Trung Quốc. Ngay sau đó, hình ảnh ông trùm này bị còng tay, bịt mắt và dẫn giải về Bắc Kinh đã được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc.

Bình luận về sự kiện chấn động này, Bộ trưởng Prak Sokhonn khẳng định: “Đây là một phần của cuộc chiến liên tục. Chúng tôi đã thiết lập các biện pháp để xóa bỏ loại hình tội phạm này. Việc Chen Zhi bị bắt và dẫn độ cho thấy cam kết mạnh mẽ của Campuchia, nhưng đây chưa phải là kết thúc”.

Ông Sokhonn nhấn mạnh quyết tâm của Campuchia trong việc trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là các tổ chức lừa đảo trực tuyến đang gây nhức nhối dư luận.

Dù không công bố chi tiết toàn bộ hồ sơ điều tra, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia đã làm rõ lý do pháp lý then chốt khiến Chen Zhi bị dẫn độ. Theo đó, dù Chen sở hữu quốc tịch Campuchia, nhưng kết quả điều tra đã vạch trần việc quốc tịch này được cấp không hợp pháp.

“Ông ấy thực chất là công dân Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định dẫn độ ông ấy về nước để chịu sự trừng phạt của pháp luật”, ông Sokhonn giải thích, đồng thời ca ngợi sự hợp tác chặt chẽ giữa Phnom Penh và Bắc Kinh cũng như các quốc gia khác trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Chen Zhi là chủ tịch của Prince Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia và mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cáo buộc thực thể này chỉ là vỏ bọc cho “một trong những chiến dịch lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”.

Các báo cáo điều tra chỉ ra rằng hoạt động lừa đảo được điều hành từ những khu phức hợp khổng lồ tại châu Á. Tại đây, hàng chục nghìn người lao động – trong đó có nhiều nạn nhân của nạn buôn người – bị dụ dỗ bằng lời hứa việc làm, sau đó bị giam giữ và ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa của những hình phạt tàn bạo. Phía Prince Group đã bác bỏ các cáo buộc này, gọi đó là vô căn cứ.

Tuy nhiên, áp lực quốc tế đã gia tăng mạnh mẽ trước khi Chen sa lưới. Năm 2025, các công tố viên Mỹ đã tịch thu lượng tiền ảo trị giá khoảng 15 tỷ USD liên quan đến ông trùm này. Tại châu Á, Singapore, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) đã đóng băng hàng trăm triệu USD tài sản, trong khi Anh và Hàn Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc. Ngay tại Campuchia, Ngân hàng Prince do Chen thành lập cũng đã bị thanh lý.

Hiện tại, Bắc Kinh chưa công bố cụ thể các tội danh mà Chen Zhi sẽ phải đối mặt, nhưng đài truyền hình nhà nước Trung Quốc mô tả nhân vật này là “lãnh đạo của một đường dây tội phạm cờ bạc và lừa đảo xuyên quốc gia lớn”. Được biết, Trung Quốc đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra Prince Group từ năm 2020.

QT (SHTT)