Hình ảnh Chen Zhi - Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, cúi đầu bước xuống máy bay trong chiếc còng số 8 đã chính thức đặt dấu chấm hết cho một "đế chế" tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Đằng sau vẻ hào nhoáng của một doanh nhân trẻ là hệ thống "trang trại điện thoại" quy mô công nghiệp, nơi công nghệ được tận dụng triệt để nhằm mục đích lừa đảo toàn cầu.
Lực lượng an ninh Trung Quốc áp giải ông trùm Chen Zhi từ Campuchia về Trung Quốc. Video: CCTV

Ngày 8/1 trở thành cột mốc quan trọng trong chiến dịch trấn áp tội phạm công nghệ cao của Trung Quốc khi Bộ Công an nước này, phối hợp cùng các cơ quan chức năng Campuchia, đã thực hiện thành công việc dẫn độ Chen Zhi (Trần Chí) từ Phnom Penh về Trung Quốc.

Chen Zhi, sinh năm 1987 tại Phúc Kiến, từng được biết đến như một doanh nhân trẻ thành đạt tại Campuchia. Kể từ khi thành lập Prince Group vào năm 2015, nhân vật này đã dày công xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh khổng lồ, bao trùm nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng, hàng không cho đến viễn thông. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra từ tài khoản WeChat chính thức của Bộ Công an Trung Quốc, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc tinh vi để che đậy một mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia đặc biệt nguy hiểm.

09-1767930185-ven-man-bi-mat-trang-trai-dien-thoai-cua-ong-trum-prince-group-hon-76000-tai-khoan-ao-trong-tay-mot-ke-lua-dao.jpg
Chen Zhi (Trần Chí), Chủ tịch Tập đoàn Prince Group, bị áp giải từ Campuchia về Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Chen Zhi bị cáo buộc cầm đầu đường dây thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp như mở sòng bạc trái phép, lừa đảo, kinh doanh phi pháp và rửa tiền (che giấu, xóa dấu vết nguồn gốc tài sản phạm tội). Việc bắt giữ và dẫn độ nhân vật này nằm trong khuôn khổ "chuyên án số 1", đánh dấu thắng lợi lớn trong hợp tác thực thi pháp luật giữa hai quốc gia.

Điều khiến dư luận bàng hoàng nhất trong vụ án này không chỉ là số tiền lừa đảo mà là phương thức vận hành vô cùng tinh vi của tổ chức này. Theo tờ Tin tức Kinh tế hằng ngày (NBD), bên trong các khu vực được gọi mỹ miều là "đặc khu công nghệ cao" tại Campuchia, thực chất là nơi giam lỏng hàng ngàn lao động bị cưỡng bức để phục vụ cho bộ máy lừa đảo.

Tại đây, Chen Zhi đã cho xây dựng và vận hành những "trang trại điện thoại" (phone farms) ở quy mô công nghiệp. Hệ thống này không sử dụng thao tác thủ công đơn thuần mà dùng khoảng 1.250 thiết bị kết nối với máy chủ tập trung. Sức mạnh của hệ thống này nằm ở khả năng tự động điều khiển hơn 76.000 tài khoản mạng xã hội ảo cùng một lúc.

09-1767930185-ven-man-bi-mat-trang-trai-dien-thoai-cua-ong-trum-prince-group-hon-76000-tai-khoan-ao-trong-tay-mot-ke-lua-dao.jpg
"Trang trại điện thoại" của Prince Group. Ảnh: nbd.com.cn

Thay vì tốn nhân lực để tạo dựng niềm tin, công nghệ này cho phép các đối tượng lừa đảo đóng vai hàng vạn danh tính giả. Các thiết bị tự động đăng bài, kết bạn và tương tác chéo lẫn nhau để "nuôi" tài khoản, tạo ra những hồ sơ cá nhân có độ tin cậy cao. Khi "con mồi" đã sập bẫy tâm lý, chúng bắt đầu tung lưới tiếp cận nạn nhân trên toàn cầu để thực hiện các kịch bản lừa đảo đầu tư tiền điện tử và nhiều hình thức gian lận tài chính khác.

Ngay khi đáp xuống sân bay Trung Quốc, Chen Zhi đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật để phục vụ điều tra mở rộng. Đại diện Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố sẽ sớm công bố lệnh truy nã công khai đối với đợt thành viên cốt cán đầu tiên thuộc tập đoàn tội phạm này, thể hiện quyết tâm bắt giữ tất cả các đối tượng đang lẩn trốn để quy án.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 8/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Mao Ninh, khẳng định vụ việc là minh chứng rõ nét cho cam kết của Bắc Kinh trong việc bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Bà nhấn mạnh cuộc chiến chống cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông không phải là nhiệm vụ riêng lẻ mà là trách nhiệm chung. Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng, bao gồm Campuchia, để quét sạch vấn nạn này khỏi khu vực.

QT (SHTT)