-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
06/07/2020 20:58Chuyên gia Anh: Virus corona ở khắp nơi trên thế giới trước khi bùng phát tại Trung Quốc
Tiến sĩ Tom Jefferson thuộc Trung tâm Y học Thực chứng ở Đại học Oxford cho biết ngày càng có nhiều chứng cớ cho thấy virus đã xuất hiện ở những nơi khác trước khi bùng phát thành dịch bệnh ở châu Á.

Tuần trước, các nhà virus học tại Tây Ban Nha thông báo phát hiện dấu vết của virus corona ở mẫu nước thải thu thập được hồi tháng 03/2019, chín tháng trước khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc.
Các nhà khoa học Italy cũng tìm thấy bằng chứng virus xuất hiện trong mẫu nước thải ở Milan và Turin thu thập hồi giữa tháng 12/2019, nhiều tuần trước khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện. Tại Brazil, giới chuyên gia tìm thấy dấu vết virus từ mẫu thu thập tháng 11/2019.
Tiến sĩ Jefferson cho rằng virus đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới nhưng không hoạt động, và chỉ bùng phát khi có các điều kiện thuận lợi. Điều này có nghĩa là chúng cũng có thể biến mất rất nhanh.
"SARS-1 đã đi đâu? Chúng biến mất rất nhanh. Do đó chúng ta cần suy nghĩ về điều này. Chúng ta cần nghiên cứu sinh thái học của virus, hiểu được nó có nguồn gốc như thế nào và biến đổi ra sao. Chúng ta có thể thấy một virus không hoạt động, cho tới khi gặp điều kiện môi trường thích hợp. Có một ca bệnh ở quần đảo Falkland hồi đầu tháng 02, ca bệnh đó ở đâu ra?" ông Jefferson nói.
"Một du thuyền đi từ Nam Georgia tới Buenos Aires, tất cả các hành khách đã được kiểm tra sức khỏe, nhưng tới ngày thứ tám họ phát hiện ca nhiễm đầu tiên. Liệu virus có phải đã tồn tại trong thức ăn được chuẩn bị, được làm tan băng và hoạt động?," ông Jefferson đặt câu hỏi.
"Những điều kỳ lạ như vậy đã diễn ra trong đại dịch Cúm Tây Ban Nha. Năm 1918, khoảng 30% dân số Tây Ban Nha tử vong vì cúm Tây Ban Nha, dù họ không có tiếp xúc nào với thế giới bên ngoài. Giải thích duy nhất là những virus này không di chuyển đi đâu cả. Chúng luôn ở đây, và có điều gì đó đã kích hoạt chúng," ông Jefferson cho hay.
Cũng theo tiến sĩ Jefferson, virus corona có thể đã lan truyền qua hệ thống thoát nước và nhà vệ sinh sử dụng chung, không chỉ qua giọt bắn hô hấp mà con người tiết ra khi nói chuyện, ho hay hắt hơi.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)








- Hà Nội: khuyến khích bố trí cán bộ làm việc trực tuyến vào ngày 6/10 khi có tình huống thiên tai xảy ra (04/10/25 23:00)
- Nước lũ 5 ngày chưa rút, người Hà Nội đến phường trải chiếu "cầu cứu" (04/10/25 22:45)
- Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose (04/10/25 22:30)
- Khởi tố vụ sản xuất 2,2 triệu bình chữa cháy giả, trị giá hơn 800 tỷ đồng (04/10/25 22:16)
- Tài xế dừng ô tô ở cao tốc để bay flycam, quay hình đăng TikTok (04/10/25 22:00)
- Bão số 11 giật cấp 15, cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển và đất liền (04/10/25 21:48)
- Mâu thuẫn khi mời bia, dùng kiếm tấn công bạn nhậu (04/10/25 21:23)
- Chia sẻ mới nhất của Phương Oanh giữa loạt thông tin đáng lo (04/10/25 21:06)
- Hải Phòng cấm biển ứng phó bão số 11 (04/10/25 21:00)
- Một phường ở TP.HCM có 3 ổ dịch tại trường học chỉ trong 1 tuần (04/10/25 20:54)




