Cuba lên tiếng phản đối gay gắt các biện pháp mới của Mỹ nhằm siết nguồn cung dầu, cho rằng Washington đang leo thang phong tỏa và gây sức ép nghiêm trọng lên nền kinh tế đảo quốc.

Chính phủ Cuba vừa lên tiếng phản đối mạnh mẽ các động thái mới của Mỹ liên quan đến việc hạn chế nguồn cung dầu cho nước này. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng Washington đang thúc đẩy một bước leo thang nguy hiểm, trực tiếp đe dọa an ninh năng lượng và đời sống của người dân Cuba.

“Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự leo thang mới nhất của Mỹ đối với Cuba. Họ đang đề xuất phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu cho đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Cuba viết trên mạng xã hội X ngày 30/1.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez Parrilla (Ảnh: Rio Times).

Theo ông Parrilla, Mỹ không chỉ áp đặt các biện pháp đơn phương mà còn tìm cách gây sức ép với các quốc gia khác nhằm buộc họ tham gia chính sách phong tỏa Cuba. Những nước từ chối có thể đối mặt với các mức thuế bị cho là tùy tiện và bất công. Ngoại trưởng Cuba khẳng định các biện pháp này đi ngược lại những nguyên tắc cơ bản của thương mại tự do và luật pháp quốc tế.

Nhà ngoại giao cấp cao của Cuba nhấn mạnh người dân nước này đã phải chịu đựng lệnh phong tỏa kinh tế kéo dài hơn sáu thập kỷ, được xem là một trong những biện pháp trừng phạt lâu dài và khắc nghiệt nhất từng áp đặt lên một quốc gia. Theo ông, các biện pháp mới của Mỹ đang khiến nguy cơ khó khăn kinh tế và đời sống tại Cuba thêm trầm trọng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba, với lý do các hoạt động này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Washington đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Cuba.

Đầu tháng 1, ông Trump cũng tuyên bố sẽ chấm dứt dòng dầu từ Venezuela sang Cuba và cảnh báo Havana nên sớm đạt được thỏa thuận với Washington 'trước khi quá muộn'. 

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ mở chiến dịch đột kích vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ ông.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bác bỏ các tuyên bố này, khẳng định Mỹ không có quyền ép buộc Cuba ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.

Trong nhiều thập kỷ qua, các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây áp lực lớn lên nền kinh tế Cuba. Quốc đảo này phụ thuộc chủ yếu vào dầu nhập khẩu để duy trì hoạt động của các nhà máy điện và hệ thống giao thông. Venezuela hiện vẫn là nhà cung cấp lớn nhất, dù sản lượng giảm trong những năm gần đây, với khoảng 26.500 thùng dầu mỗi ngày được xuất sang Cuba trong năm ngoái, đáp ứng gần một nửa nhu cầu tiêu thụ của nước này.

HL (SHTT)