-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Thế giới
11/07/2023 23:23Đại dịch Covid-19 có thể khiến trẻ 5 tuổi bị chậm phát triển
Một nhóm các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Kyoto và Đại học Tsukuba của Nhật Bản đã thực hiện nghiên cứu dựa trên việc kiểm tra tình hình phát triển của trẻ mẫu giáo ở độ tuổi lên 5 tại một thành phố thuộc khu vực đô thị ở Tokyo.
Tuyên bố của nhóm không cho biết, liệu có sự chậm phát triển nào ở trẻ cùng độ tuổi ở các thành phố khác hay không nhưng nghiên cứu này nhằm để tìm xem liệu có sự chậm phát triển ở trẻ do sự giảm tương tác với những người khác trong thời gian thành phố bị phong tỏa và các nhà trẻ bị đóng cửa thời kỳ bùng phát dịch Covid-19 hay không.
Kết quả nghiên cứu của nhóm đã được công bố hôm 11/7 trên báo điện tử JAMA Pediatrics, một tạp chí y khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.
Theo Japan Times, nghiên cứu dựa trên đánh giá của các giáo viên mẫu giáo về tình trạng phát triển của 447 trẻ em trên 1 tuổi và 440 trẻ em đã trên 3 tuổi tại tất cả các trường mẫu giáo đủ đáp ứng yêu cầu chăm sóc trẻ của nhà nước tại nơi khảo sát. Trong quá trình đánh giá, nhóm nghiên cứu sẽ yêu cầu các giáo viên cho trẻ thực hiện theo 130 yêu cầu cụ thể, từ đó xác định trẻ có bị chậm phát triển hay không.
Kết quả cho thấy, nhóm đã phát hiện sự chậm phát triển 4,39 tháng ở những đứa trẻ 5 tuổi lớn lên trong thời kỳ đại dịch so với những đứa trẻ khác. Sự chậm phát triển nổi bật trong các hành động liên quan đến kỷ luật và giao tiếp với người lớn.
Ngược lại, không có sự chậm phát triển rõ ràng nào được xác nhận đối với trẻ 3 tuổi trong thời kỳ trải qua đại dịch. Kết quả có thể chỉ ra rằng “Trẻ 5 tuổi ít có cơ hội tương tác với người khác hơn khi chúng được cho là đã có kỹ năng xã hội hóa trong khi trẻ mới lên 3 có nhiều thời gian hơn để giao tiếp với người giám hộ khi làm việc ở nhà.” Ông Koryu Sato, thành viên của nhóm, hiện đang là trợ lý giáo sư tại Trường Đại học Y khoa của Đại học Kyoto cho biết.
Ông Sato cũng cho biết, điều quan trọng là phải tăng cường hỗ trợ cho trẻ chậm phát triển và nhanh chóng đưa môi trường nuôi dưỡng trở lại như trước khi xảy ra đại dịch để trẻ bắt nhịp cuộc sống và phát triển theo độ tuổi của mình.
Nhi (SHTT)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (21:44)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (21:21)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (21:15)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (21:00)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (49 phút trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (55 phút trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (2 giờ trước)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (2 giờ trước)