Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter tại tỉnh Kumamoto tiếp tục để lại hậu quả nặng nề với 38 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà hư hại và khoảng 8.500 người chưa thể trở về nơi ở.
03-1785727974-dong-dat-tai-kumamoto-khien-38-nguoi-thiet-mang-hang-nghin-nguoi-van-phai-so-tan
Nhiều cây cầu và cao tốc trên cao bị sập do động đất tại Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press

Theo Đài NHK, giới chức Nhật Bản ngày 2/8 đã cập nhật tình hình thiệt hại sau trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Kumamoto hôm 28/7. Đến nay, địa phương xác nhận có 38 người tử vong, song vẫn đang làm rõ liệu hai trường hợp trong số này có liên quan trực tiếp đến thảm họa hay không.

Bên cạnh thiệt hại về người, hơn 3.800 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng bởi động đất. Khoảng 8.500 người phải rời nơi ở để sơ tán, trong đó nhiều người vẫn đang tạm trú bên trong ô tô.

Tỉnh trưởng Kumamoto Kimura Takashi cho biết một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã tử vong trong thời gian sơ tán. Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể bị sốc nhiệt khi trú ẩn trong xe giữa thời tiết nắng nóng.

Kumamoto hiện đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Trong ngày 2/8, thành phố Hitoyoshi và thị trấn Asagiri ghi nhận nhiệt độ vượt 39 độ C, còn thành phố Kumamoto có thời điểm trên 38 độ C. Dự báo trong ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày tại thành phố Kumamoto có thể lên tới 40 độ C, mức được đánh giá gây nguy hiểm đối với sức khỏe.

Động đất cũng làm hư hỏng hệ thống cấp nước, khiến hơn 46.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng mất nước do đường ống dẫn từ đập đến nhà máy xử lý bị hư hại.

Để hỗ trợ người dân, một trạm vệ sinh di động gồm hai buồng đã được lắp đặt tại khu vực trạm dừng nghỉ ven đường ở thị trấn Hikawa trong ngày 2/8, khi tình trạng thiếu nước vẫn chưa được khắc phục.

Ngoài ra, khoảng 30 buồng tắm sử dụng công nghệ lọc và tái sử dụng nước đã được triển khai tại các trung tâm sơ tán ở thành phố Uki cùng một số địa phương khác. Hệ thống này có khả năng loại bỏ tạp chất, bổ sung chất khử trùng và tái sử dụng tới 98% lượng nước, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân đang sơ tán.

QT (SHTT)