Mưa lớn liên tiếp tại Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia gây ngập trên diện rộng, khiến hàng nghìn người phải rời nhà, nhiều tuyến đường bị chia cắt và hoạt động sinh hoạt bị đảo lộn.

Cuối tháng 9, nhiều quốc gia Đông Nam Á liên tục hứng chịu mưa lớn trong bối cảnh các hình thái thời tiết bất ổn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

Mưa trút xuống trong thời gian ngắn khiến nước nhanh chóng dồn về các vùng thấp, gây ngập tại nhiều đô thị, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét ở khu vực miền núi. Lực lượng chức năng tại nhiều địa phương được huy động để ứng phó.

Hàng chục nghìn hộ dân Campuchia chịu ảnh hưởng

Tại Campuchia, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 25.561 hộ dân tại 10 tỉnh. Hơn 2.900 gia đình phải rời nhà để tránh lũ, theo thông tin được công bố ngày 26/9.

Ông Soth Kim Kolmony, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về Quản lý thiên tai Campuchia (NCDM), cho biết nước lũ đã tràn vào 24.505 ngôi nhà, đồng thời nhấn chìm hoặc phá hủy khoảng 12.551 ha ruộng lúa.

Theo ông Kolmony, nguyên nhân chính của tình trạng ngập hiện nay là mưa lớn tại địa phương, không phải do mực nước sông Mekong dâng cao. Mực nước tại hầu hết các trạm quan trắc trọng điểm trên sông Mekong vẫn dưới ngưỡng cảnh báo và đang có xu hướng giảm.

28-1790582754-dong-nam-a-oan-minh-trong-mua-lu-hang-nghin-nguoi-phai-so-tan
Lũ lụt ảnh hưởng đến nhiều huyện thuộc tỉnh Battambang (Campuchia). Ảnh: Chính quyền tỉnh Battambang.

Tuy nhiên, tình hình được dự báo chưa thể sớm cải thiện khi mưa có khả năng tiếp diễn đến ngày 30/9. Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cho biết nhiều khu vực đang có mưa diện rộng, kèm dông và gió mạnh do ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết ở vùng ngoại vi.

Campuchia thường xuyên đối mặt với lũ quét trong mùa mưa, đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 10. Theo NCDM, lũ lụt đã khiến 19 người thiệt mạng trên toàn quốc trong năm ngoái.

Malaysia, Indonesia cũng chìm trong nước lũ

Tại Malaysia, mưa lớn vào chiều tối 26/9 gây ngập nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc thung lũng Klang. Nước nhanh chóng phủ kín nhiều tuyến đường, khiến giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Tình trạng ùn tắc cuối tuần đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch như Jalan Bukit Pantai và Jalan Damansara. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Kuala Lumpur đã được điều động để giải cứu các phương tiện chết máy và hỗ trợ người dân mắc kẹt.

28-1790582754-dong-nam-a-oan-minh-trong-mua-lu-hang-nghin-nguoi-phai-so-tan
Nhiều khu vực thuộc thung lũng Klang (Malaysia) đã bị lũ quét sau trận mưa lớn tối 26/9, gây ngập úng đường sá và tắc nghẽn giao thông. Ảnh: Free Malaysia Today.

Trong khi đó, huyện Solok, tỉnh Tây Sumatra, Indonesia cũng ghi nhận một trận lũ quét dữ dội. Dòng nước từ khu vực thượng nguồn cuốn theo lượng lớn cát, đá và bùn đất rồi tràn xuống vùng thấp.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Lũ quét cũng làm hư hại 11 văn phòng cơ quan nhà nước cùng hàng chục phương tiện.

Bùn đất và đá tràn xuống đường khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Padang với Solok bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn trong lúc lực lượng chức năng triển khai cứu hộ.

Bangkok vẫn ngập, hàng nghìn người chưa thể trở về

Tại Thái Lan, đến ngày 27/9, nước lũ bắt đầu rút ở một số khu vực Bangkok khi lượng mưa giảm và thời tiết chuyển sang nhiều mây rải rác. Điều này tạo điều kiện để chính quyền đẩy nhanh công tác ứng phó và tiêu thoát nước.

Dù vậy, hàng nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà. Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok cho biết gần 4.900 người đã được đưa đến các điểm sơ tán, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt ngập.

28-1790582999-dong-nam-a-oan-minh-trong-mua-lu-hang-nghin-nguoi-phai-so-tan
Một người đàn ông lội qua khu vực ngập lụt trong lúc mưa lớn tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Các trường học thuộc quản lý của Bangkok được yêu cầu đóng cửa ngày 28/9 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Mực nước tại hệ thống kênh rạch vẫn ở mức cao, buộc chính quyền tiếp tục đẩy nhanh việc bơm và thoát nước.

Trước đó, mưa lớn kéo dài ngày 26/9 gây ngập trên diện rộng, khiến chính quyền Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là vùng thảm họa. Quyết định này cho phép kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời đẩy nhanh việc huy động và phân bổ nguồn lực công.

QT (SHTT)