Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến sự với Iran, nhưng nỗ lực này không nhận được sự đồng thuận tại Thượng viện, tiếp tục phản ánh những chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ.
24-1784860988-ha-vien-my-thong-qua-nghi-quyet-keu-goi-dung-chien-su-iran-thuong-vien-khong-dong-thuan

Hạ viện Mỹ ngày 23/7 đã thông qua một nghị quyết do phe Dân chủ thúc đẩy, kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến với Iran và rút lực lượng Mỹ khỏi các hoạt động giao tranh. Tuy nhiên, đây chỉ là nghị quyết liên tịch mang tính thể hiện quan điểm của cơ quan lập pháp và không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

Đề xuất được thông qua với tỷ lệ 214 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Ngoài toàn bộ các nghị sĩ Dân chủ, còn có 4 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết.

Trong khi đó, Thượng viện Mỹ cùng ngày đã bác bỏ một nghị quyết chung có nội dung chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Khác với nghị quyết tại Hạ viện, nghị quyết chung nếu được cả hai viện thông qua với nội dung giống nhau sẽ có hiệu lực pháp luật, dù vẫn có thể bị Tổng thống phủ quyết.

Kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện cho thấy chỉ có một thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía phe Dân chủ để ủng hộ đề xuất, trong khi thượng nghị sĩ John Fetterman là thành viên Dân chủ duy nhất không bỏ phiếu thuận. Ngoài ra, có 4 thượng nghị sĩ Cộng hòa không tham gia bỏ phiếu.

Theo AFP, cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện phản ánh mối quan ngại ngày càng gia tăng của Quốc hội Mỹ trước diễn biến xung đột ở Trung Đông. Cuộc chiến kéo dài từ cuối tháng 2 được cho là đang tạo áp lực chính trị đáng kể đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 21/7 cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, cao hơn khoảng 8 tỷ USD so với con số được công bố vào giữa tháng 5. Xung đột cũng khiến Mỹ chịu tổn thất về khí tài và nhân lực, với 18 quân nhân thiệt mạng.

Sau cuộc bỏ phiếu, nghị sĩ Dân chủ Pramila Jayapal, người thúc đẩy nghị quyết tại Hạ viện, nhận định đây là một thắng lợi lớn đối với đa số người dân Mỹ mong muốn Tổng thống Trump chấm dứt cuộc chiến mà bà cho là phi pháp.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng chỉ trích lập trường của các thượng nghị sĩ Cộng hòa, cho rằng mỗi lần bỏ phiếu phản đối việc chấm dứt chiến sự là một lần họ đánh mất niềm tin của cử tri Mỹ.

Thời gian qua, phe Dân chủ liên tục sử dụng các cuộc bỏ phiếu liên quan đến quyền lực chiến tranh nhằm buộc các nghị sĩ Cộng hòa bày tỏ quan điểm về cuộc xung đột với Iran. Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã phát động và duy trì chiến dịch quân sự mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, vi phạm Hiến pháp. Dù vậy, phần lớn nghị sĩ Cộng hòa vẫn tiếp tục ủng hộ Tổng thống.

Ở chiều ngược lại, nghị sĩ Cộng hòa Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng những ý kiến phản đối đã không ghi nhận sự hy sinh của các binh sĩ Mỹ thiệt mạng, đồng thời khẳng định chiến dịch quân sự của Washington là hành động đáp trả các cuộc tấn công từ phía Iran.

Trước đó, Quốc hội Mỹ từng thông qua một nghị quyết không mang tính ràng buộc về vấn đề này vào tháng 6, song Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích động thái đó là không đúng thời điểm và không có ý nghĩa. Nhà Trắng cũng cho rằng các nỗ lực hạn chế quyền lực của Tổng thống sẽ làm suy giảm khả năng gây sức ép đối với Iran.

QT (SHTT)