Thế giới
25/09/2023 09:19Hiệu phó bị chỉ trích vì cho rằng nữ sinh thích trang điểm là những người lẳng lơ

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin, cuộc tranh cãi lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào ngày 8/9 khi một đơn khiếu nại chính thức được gửi lên nền tảng trực tuyến Các vấn đề chính phủ của tỉnh Hồ Nam.
Cụ thể, đơn khiếu nại được đăng tải có nội dung trích dẫn “tư tưởng phong kiến” của vị hiệu phó Trường dạy nghề huyện Trung Phương (Zhongfang), thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, miền Nam Trung Quốc.
Theo lời tường thuật, tất cả các nữ sinh dù ăn mặc chỉnh tề nhưng vẫn bị buộc tội một cách bất công rằng họ đang cố gắng dụ dỗ các bạn nam sinh cùng lớp.
“Những cô gái tết tóc đẹp, đeo trang sức và mặc những bộ quần áo ưa thích của mình đều bị cho là đang quyến rũ những người trẻ tuổi trong xã hội và cả các bạn nam cùng lớp.” Người khiếu nại viết.
“Tại sao những vấn đề này không thể được giải quyết bằng những biện pháp giao tiếp phù hợp? Tại sao lại công khai đổ lỗi cho các cô gái đó là đang quyến rũ đàn ông?” Lời phàn nàn tiếp tục.
Sự việc này một lần nữa thể hiện quan điểm đã lạc hậu trong hệ thống giáo dục truyền thống ở Trung Quốc, nơi những cô gái biết chăm sóc về ngoại hình bằng cách nhuộm tóc, đeo đồ trang sức hoặc thay đổi đồng phục học sinh có thể sẽ bị coi là không chú tâm vào việc học thậm chí là chỉ lo yêu đương sớm.

Theo SCMP, nhiều trường học ở Trung Quốc luôn đề ra các quy định nghiêm ngặt về trang phục cho học sinh bao gồm cả việc bắt các nữ sinh phải cắt tóc ngắn nhằm đảo bảo các em sẽ chỉ tập trung vào việc học.
Ngoài ra, đơn khiếu nại cũng đã làm sáng tỏ những vấn đề chưa được giải quyết khác ở trường dạy nghề Trung Phương như trộm quần áo trong kí túc xá, mất điện nước ở phòng tắm và nhiều vấn đề khác trong các bữa ăn.
Người gửi đơn khiếu nại viết: “Vị hiệu phó có thời gian để giám sát việc các nữ sinh mặc gì nhưng lại không tập trung tìm giải pháp cho các vấn đề về chỗ ở của học sinh.”
Trong khi đó, phòng giáo dục huyện Trung Phương cho biết, các giáo viên đã thực hiện đúng các quy tắc ứng xử của trường, cấm đeo trang sức và nhuộm tóc.
Văn phòng trực tuyến cho biết: “Chúng tôi đã chỉ thị cho các giáo viên có liên quan cần thận trọng và tế nhị hơn trong cách tiếp cận của họ khi tiến hành công việc giáo dục.”

Bản khiếu nại sau đó đã làm dấy lên những tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
“Tôi không thể tin nổi những quan điểm như vậy vẫn còn tồn tại trong xã hội ngày nay. Đáng lo ngại hơn là những quan điểm này lại được lên tiếng bổi một vị hiệu phó, một người đại diện cho hệ thống giáo dục.” Một cư dân mạng bức xúc.
“Thật đáng lo ngại nếu vị hiệu phó này coi việc thể hiện cá tính là những hành vi lệch lạc. Tôi tự hỏi, con gái muốn ăn mặc đẹp một chút thì có gì sai? Nữ sinh nào mà chả muốn mình phải thật xinh đẹp?” Người khác bình luận.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Nhà Trắng giải thích về các vết bầm tím thường thấy trên tay ông Trump (18/07)
-
Giá vàng hôm nay 18/7/2025: Thế giới giảm liên tiếp, vàng miếng SJC vẫn nghe ngóng (18/07)
-
5 câu nói cha mẹ EQ thấp thường buột miệng sau khi biết điểm thi tốt nghiệp - Càng nói, con càng tổn thương (18/07)
-
CEO Andy Byron và người tình đã nói gì về nhau trước khi màn ngoại tình chấn động MXH được công khai trước toàn thế giới? (18/07)
-
Galaxy Z Fold7 lập kỷ lục tại đại lý Việt Nam (18/07)
-
Ford chuẩn bị gia nhập thị trường xe điện Việt Nam (18/07)
-
Xuyên đêm tìm kiếm bé trai 8 tuổi nghi bị nước cuốn trôi (18/07)
-
Sao nam bị gạch tên khỏi Running Man mùa 3: Là "ông hoàng thất bại", từng vướng ồn ào "đá xéo" Trấn Thành! (18/07)
-
Bắt thóp công thức "iu đương" của Matthis với Thiều Bảo Trâm và Lê Hoàng Phương (18/07)
-
Tôi hoang mang tột độ khi nhận thùng đồ ăn mẹ chồng gửi, may mà quyết đoán mới cứu được bà (18/07)
Bài đọc nhiều




