Lực lượng cứu hộ Nepal đã cứu 11.379 người sau lũ quét, song 939 người thiệt mạng và 3.925 người vẫn mất tích, theo số liệu cập nhật cuối ngày 31/8.

Các đội cứu hộ Nepal đang mở rộng tìm kiếm tại những khu vực bị lũ quét và sạt lở tàn phá, trong khi nhiều người vẫn chưa được xác định tung tích sau thảm họa xảy ra ngày 26/8.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah cho biết 11.379 người đã được giải cứu, trong khi 3.925 người vẫn mất tích. Số liệu này có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng chức năng tiếp cận các khu vực bị cô lập.

Theo số liệu cập nhật cuối ngày 31/8, 939 người đã thiệt mạng. Hơn 21.000 nhân viên an ninh, gồm quân đội, cảnh sát và lực lượng cảnh sát vũ trang, được huy động tham gia tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân.

Rasuwa và Nuwakot là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhiều cây cầu bị cuốn trôi, đường sá bị chia cắt, khiến việc đưa người và hàng cứu trợ vào các khu vực bị cô lập gặp nhiều khó khăn.

Lũ 'tử thần' quét biên giới Nepal - Trung Quốc, ít nhất 160 người chết | Znews.vn

Tại Rasuwa, khoảng 30% hộ gia đình đã được cấp điện trở lại. Chính phủ Nepal đang ưu tiên dựng cầu tạm để khôi phục kết nối giao thông tại những nơi bị phá hủy.

Nepal hiện có 6 cầu Bailey dài 48 m và một cầu dài 70 m. Loại cầu này có thể được lắp ráp nhanh, thường được sử dụng để khôi phục giao thông sau thiên tai.

Khoảng 3.700 người tại các khu vực bị ảnh hưởng đã nhận được hàng cứu trợ. Chính phủ Nepal cho biết cộng đồng quốc tế cũng đang hỗ trợ hoạt động cứu hộ và phân phối nhu yếu phẩm.

Tại Bidur, huyện Nuwakot, lực lượng cứu hộ tìm thấy 24 thi thể trong một ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp. Sáu thi thể được đưa bằng máy bay tới Kathmandu, số còn lại được giữ tại địa phương trước khi chuyển về thủ đô.

Một thành viên đội cứu hộ cho biết lực lượng chức năng nghi còn nhiều thi thể bị chôn vùi tại khu vực này. Việc tìm kiếm tiếp tục được triển khai.

Các đường hầm thủy điện cũng trở thành trọng điểm tìm kiếm. Gần 1.000 công nhân tại nhiều dự án trong khu vực được cho là mất tích sau lũ.

Tại dự án Upper Trishuli-1 ở Rasuwa, hàng trăm người chưa được xác định tung tích. Một số người được cho là có thể đang mắc kẹt bên trong các đường hầm bị bùn đất và nước lũ vùi lấp.

Các đội cứu hộ Nepal phối hợp với chuyên gia từ Trung Quốc và Ấn Độ để tiếp cận những khu vực này. Bùn đất dày và địa hình bị phá hủy khiến việc đưa máy móc vào hiện trường gặp nhiều trở ngại.

Thời tiết xấu cũng nhiều lần buộc các hoạt động cứu hộ phải tạm dừng. Nhà chức trách đồng thời theo dõi nguy cơ nước từ các hồ tạm hình thành sau lũ tràn xuống hệ thống sông, có thể gây thêm lũ ở khu vực hạ lưu.

Thảm họa ảnh hưởng tới nhiều công dân nước ngoài đang có mặt tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Phía Mỹ xác nhận 13 công dân đã đến nơi an toàn, trong khi khoảng 80 người vẫn mất tích.

Nhà chức trách Nepal đang tiếp tục rà soát danh sách người mất tích và phối hợp với các cơ quan ngoại giao để xác minh tung tích công dân nước ngoài.

Thủ tướng Shah cho biết ưu tiên của chính phủ là tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đưa hàng cứu trợ tới những khu vực bị cô lập và khôi phục các tuyến giao thông, điện và cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Số người chết và mất tích được dự báo còn có thể thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ quét.

HL (SHTT)