Trong bối cảnh xung đột với Mỹ tiếp tục leo thang, Iran đã phát đi lời kêu gọi người dân giảm tiêu thụ điện nhằm ổn định nguồn cung, sau khi các cuộc không kích nhằm vào cơ sở năng lượng khiến hạ tầng chịu nhiều sức ép.

Bộ Năng lượng Iran ngày 17/7 đã đề nghị người dân trên cả nước chủ động tiết kiệm điện, đặc biệt hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định khi hệ thống năng lượng chịu ảnh hưởng từ các cuộc không kích của Mỹ.

Theo thông báo được hãng thông tấn bán chính thức ISNA đăng tải, Bộ Năng lượng cho biết các tỉnh phía nam đang đối mặt với áp lực lớn do thời tiết nắng nóng gay gắt cùng những thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng sau các đợt tấn công của Mỹ.

Cơ quan này khuyến cáo người dân tắt điều hòa trong các khung giờ cao điểm để góp phần duy trì hoạt động ổn định của lưới điện, nhất là tại những khu vực bị ảnh hưởng.

18-1784330231-iran-keu-goi-tiet-kiem-dien-sau-loat-khong-kich-cua-my
Truyền thông Iran đưa tin Mỹ tấn công 2 cây cầu đường bộ bên ngoài Bandar Abbas đêm 16/7 (Ảnh: PressTV).

Cùng ngày, Kuwait cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục gia tăng. Động thái này được đưa ra sau một vụ tấn công mà Kuwait cho rằng do Iran thực hiện, nhằm vào một cơ sở sản xuất điện và nhà máy khử mặn nước biển của nước này.

Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait cho biết vụ việc đã gây hỏa hoạn, làm hư hại cả hai cơ sở, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều tổ máy phát điện. Các phương án ứng phó khẩn cấp đã được triển khai để giảm thiểu tác động và bảo đảm hệ thống điện vận hành ổn định.

Trước đó, ngày 16/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào Iran. Đây là đêm thứ sáu liên tiếp lực lượng Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào những mục tiêu quân sự của quốc gia này.

Đáp trả, ngày 17/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar, nhắm vào các hệ thống radar và máy bay quân sự.

Theo IRGC, chiến dịch này được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của Washington nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.

Minh Ngọc (SHTT)