-
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới
Thế giới
30/11/2025 08:23Iran tuyên bố bắn hạ gần 200 máy bay và UAV của Israel trong 12 ngày chiến sự tháng 6
Trong tuyên bố được truyền thông Iran trích dẫn hôm 29/11, Phó Tư lệnh phụ trách chiến dịch của Lực lượng Không quân Iran, Chuẩn tướng Reza Khajeh khẳng định hệ thống phòng không Iran đã phản ứng tốt và đối phó hiệu quả với chiến dịch tập kích đường không quy mô lớn do quân đội Israel phát động từ ngày 13 đến ngày 24/6.

Theo đó, lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ tổng cộng 196 máy bay chiến đấu và UAV của Israel, trong đó có các dòng máy bay không lái như Heron, Hermes 450 và Hermes 900. Đặc biệt, Tướng Khajeh khẳng định ít nhất 33 quốc gia đã hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột, song ông không nêu tên cụ thể.
Cuộc chiến Israel - Iran kéo dài 12 ngày đêm hồi tháng 6 năm nay, là lần đối đầu quân sự trực diện ác liệt nhất giữa hai cường quốc quân sự hàng đầu khu vực. Theo các báo cáo chính thức, trong cuộc chiến này, phía Iran có 1.060 người thiệt mạng, trong đó có nhiều quan chức quân sự cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. Israel thông báo có 28 người thiệt mạng, hơn 2.500 người bị thương.
Đáng chú ý, hai ngày trước khi cuộc đối đầu hỏa lực Israel - Iran hạ màn, sáng sớm ngày 22/6, không quân Mỹ bất ngờ tung đòn tấn công chớp nhoáng vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran. Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đáp trả bằng cuộc tập kích tên lửa đạn đạo mang tính biểu tượng vào căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở khu vực Trung Đông đặt tại Qatar, chiều 23/6.
Trong một số đánh giá mới đây được truyền thông Mỹ trích dẫn, nhiều chuyên gia khu vực Vùng Vịnh cho rằng nguy cơ nổ ra cuộc đối đầu quân sự mới giữa Israel và Iran vẫn rất cao, thậm chí là khó tránh khỏi. Nguyên nhân là bởi Israel nhận thấy chiến dịch tập kích vào Iran hồi tháng 6 vừa qua, vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra là phá hủy hoặc gây hư hại nặng nề cho các cơ sở hạt nhân của Iran.
- Nóng: Quảng Ngãi công bố kết quả rà soát bất ngờ về điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 (34 phút trước)
- Kẻ hack iCloud và phát tán clip nóng TikToker Louis Phạm với bạn trai đối mặt với án phạt như thế nào? (43 phút trước)
- Đồng Tháp: Tìm thấy thi thể thanh niên 18 tuổi sau vụ bỏ lại xe máy trên cầu Rạch Miễu 1 (1 giờ trước)
- Mai Phương Thúy gây xôn xao với dòng trạng thái đầy tâm trạng về chuyện hết yêu (1 giờ trước)
- Gia Lai: Dùng búa đập vật thể nghi là bom mìn sau chiến tranh, một người đàn ông tử vong (2 giờ trước)
- Bị chỉ trích dữ dội vì ích kỷ, "tội đồ" tuyển Na Uy trần tình về pha bóng bỏ quên Haaland (2 giờ trước)
- Xe đầu kéo mất phanh lao vào nhà dân khi xuống dốc đèo, tài xế tử vong (2 giờ trước)
- Xử phạt nữ công nhân tung tin đồn thất thiệt "nhiều đồng nghiệp nhiễm HIV" (3 giờ trước)
- Thời tiết Miền Bắc tiếp tục phức tạp, chuẩn bị đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp (3 giờ trước)
- Phát hiện 74 kg vàng và 20 triệu USD tại nhà quan chức chống tham nhũng ở Indonesia (3 giờ trước)