Xung đột với Iran được cho là đã khiến kho tên lửa đánh chặn chiến lược của Mỹ hao hụt đáng kể. Nhiều báo cáo cho thấy lượng dự trữ một số loại vũ khí chủ lực đang xuống mức thấp, làm dấy lên những lo ngại mới.
05-1785889724-kho-ten-lua-danh-chan-chu-luc-cua-my-sut-giam-manh-sau-xung-dot-voi-iran
Các nhân viên thuộc Không quân Mỹ bốc xếp thiết bị hỗ trợ cho hệ thống THAAD lên máy bay. Ảnh: Bộ Tư lệnh Không quân Mỹ tại Trung Đông.

Theo thông tin do CNN dẫn từ các nguồn am hiểu vấn đề cùng một báo cáo kiểm kê gần đây, quân đội Mỹ đã sử dụng gần 80% kho tên lửa đánh chặn THAAD và khoảng một nửa số tên lửa Patriot kể từ khi xung đột với Iran bùng phát. Đây cũng là lần đầu tiên xuất hiện thông tin cho thấy lượng dự trữ tên lửa THAAD của Washington đã giảm xuống mức đáng lo ngại.

Các nguồn tin cho biết những chỉ huy cấp cao của Mỹ đã kín đáo đánh giá tổng lượng đạn dược dự trữ của Lầu Năm Góc đang ở ngưỡng thấp nguy hiểm. Trong đó, sự sụt giảm của kho tên lửa THAAD càng làm gia tăng mối quan ngại vốn đã tồn tại đối với nguồn dự trữ tên lửa Patriot.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trước thời điểm xung đột nổ ra, Mỹ sở hữu khoảng 452 tên lửa đánh chặn THAAD cùng khoảng 2.200 tên lửa Patriot thuộc hai biến thể hiện đại nhất.

Tình trạng suy giảm nguồn dự trữ cũng khiến các quốc gia Vùng Vịnh, vốn phụ thuộc vào các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp, bày tỏ lo ngại. Theo đó, việc thiếu hụt tên lửa đánh chặn có thể ảnh hưởng đến khả năng đối phó với tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran, đặc biệt trong trường hợp xảy ra các đòn đáp trả sau những hành động leo thang từ phía Mỹ.

Vấn đề cạn kiệt kho vũ khí tiếp tục được nhắc đến trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào Iran vào cuối tuần trước. Theo CNN, đây là ít nhất lần thứ hai trong vài tuần gần đây các cố vấn quân sự cấp cao bày tỏ quan ngại về việc nguồn dự trữ các loại tên lửa và đạn dược chủ lực của Mỹ đang giảm mạnh.

Một nguồn tin nắm được các báo cáo nội bộ của Lầu Năm Góc cho biết Lục quân Mỹ gần như đã sử dụng hết số vũ khí phòng không tầm xa có độ chính xác cao trong cuộc xung đột.

Trước những thông tin trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ vẫn là lực lượng hùng mạnh nhất thế giới và có đầy đủ nguồn lực để hành động vào thời điểm cũng như địa điểm do tổng thống lựa chọn. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết Mỹ vẫn duy trì lượng đạn dược và kho dự trữ vượt xa nhu cầu cần thiết để đáp ứng các mục tiêu của Tổng thống Donald Trump.

CNN cũng cho biết kho tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS và tên lửa tấn công chính xác PrSM đã bị tiêu hao đáng kể. Bên cạnh đó, gần một nửa số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ cũng đã được sử dụng, tăng so với mức gần 30% được ghi nhận trong báo cáo công bố hồi tháng 4.

Trong khi lượng vũ khí dự trữ giảm nhanh, tiến độ bổ sung vẫn diễn ra chậm. Mỗi tháng, Lầu Năm Góc chỉ tiếp nhận khoảng 15 tên lửa Tomahawk và 20 tên lửa Patriot mới. Theo các nhà phân tích, Mỹ có thể cần ít nhất ba năm để khôi phục số lượng tên lửa đánh chặn THAAD trở lại mức trước khi xung đột với Iran xảy ra.

QT (SHTT)