Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Kinh hoàng dự đoán của Mỹ về Covid-19 tại Ấn Độ: Đỉnh dịch 13.000 người chết mỗi ngày, tổng cộng có thể gần 1 triệu ca tử vong

Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe Mỹ (IHME) công bố nghiên cứu về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Ấn Độ, dự đoán số ca tử vong mỗi ngày sẽ tiếp tục tăng cao cho tới giữa tháng 05.

Sẽ có thêm khoảng 200.000 người tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ trong ba tuần tới, trước khi số người chết mỗi ngày bắt đầu giảm, theo đánh giá của IHME.

Tại đỉnh dịch, được dự đoán vào khoảng 16/05, Ấn Độ có thể ghi nhận hơn 13.000 người chết mỗi ngày.

Con số này gấp bốn lần mức 2.812 người chết ghi nhận hôm 26/04, vốn đã là một kỷ lục mới. Số trường hợp tử vong mỗi ngày liên tục vượt đỉnh trong tuần qua, số ca nhiễm đã đạt mức kỷ lục thế giới trong 5 ngày liên tiếp, hôm qua ở mức 352.991 ca.

Sự dao động của số trường hợp tử vong mỗi ngày được đánh giá là thước đo tốt nhất để xác định tình hình dịch bệnh, dù giữa số ca nhiễm và số ca tử vong thường có độ trễ 17 tới 21 ngày, theo IHME.

Kinh hoàng dự đoán của Mỹ về Covid-19 tại Ấn Độ: Đỉnh dịch 13.000 người chết mỗi ngày, tổng cộng có thể gần 1 triệu ca tử vong
Bệnh nhân Covid-19 được cho thở oxy trong khi chờ giường trống tại bệnh viện tại Delhi (Ảnh: New York Times)

Số liệu từ mô hình của IHME khác đôi chút so với số liệu chính thức được báo cáo, do cơ quan này tính toán khả năng báo cáo thiếu tại một số khu vực và tính trung bình dữ liệu.

Tới nay, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 17 triệu ca nhiễm Covid-19 và hơn 195.000 trường hợp tử vong, dù giới chuyên gia cho rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Christopher Murray, giám đốc IHME trong buổi họp báo về nghiên cứu kể trên hôm 23/04 cho biết khảo sát huyết thanh cho thấy Ấn Độ có thể mới chỉ phát hiện được ít hơn 5% tổng số ca nhiễm Covid-19.

"Điều này có nghĩa là số ca được phát hiện cần được nhân lên 20 lần hoặc hơn thế để xác định số trường hợp mắc bệnh ở Ấn Độ. Số trường hợp mắc bệnh hiện đang cực kỳ lớn," Murray nói.

Nghiên cứu của IHME cho thấy từ tháng 09/2020 tới tháng 02/2021 số ca nhiễm và ca tử vong báo cáo mỗi ngày ở Ấn Độ đã có chiều hướng giảm. Tuy vậy, cả hai số liệu này đều tăng rất nhanh trong tháng 04.

Gần 1/4 dân số Ấn Độ có thể đã nhiễm Covid-19, theo báo cáo của IHME. Covid-19 hiện đang là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 5 tại nước này.

Tới 01/08, tổng số trường hợp tử vong tại Ấn Độ theo mô hình dự đoán của IHME có thể lên tới 960.000. Tuy vậy, 80.000 người có thể được cứu sống nếu 95% dân số nghiêm túc đeo khẩu trang nơi công cộng. Chương trình vaccine nếu được triển khai suôn sẻ có thể cứu sống thêm 85.600 người, theo báo cáo.

Trên toàn cầu, mô hình của IHME dự đoán tới 01/08 tổng số người chết có thể vượt mức 5 triệu. Trường hợp xấu nhất, khi các biện pháp giãn cách xã hội không được nghiêm túc thực hiện, con số này có thể lên tới 5,4 triệu. Số người chết vì Covid-19 trên thế giới hiện nay là 3,1 triệu.

Tuy vậy, những dự đoán kể trên có thể chỉ đáng tin cậy về mặt ngắn hạn, theo giáo sư Gautam Menon tại Đại học Ashoka (Ấn Độ).

Gautam Menon, người cũng có những tính toán độc lập về Covid-19, nói với hãng thông tấn PTI rằng "bất kỳ dự đoán chính xác quá mức nào thể hiện đỉnh dịch chỉ trong năm này đều sẽ bỏ qua những điều chưa chắc chắn về nguồn dữ liệu được sử dụng để tính toán".

Một số nước đã cam kết trợp giúp Ấn Độ đối phó với Covid-19, trong bối cảnh hệ thống y tế của nước này trên bờ vực sụp đỏ. Nhiều bệnh nhân nguy kịch không thể tìm giường bệnh tại các bệnh viện, trong khi lượng oxy cũng không đủ để sử dụng.

Nhiều thành phố đã ban hành lên giới nghiêm, trong khi cảnh sát cũng được huy động để đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Tuy vậy, một số bang có kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa phòng chống Covid-19 trong tuần này. Giới chuyên gia y tế lo ngại các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện chặt chẽ và đồng bộ, cùng với việc tổ chức bầu cử tại các địa phương hay các lễ hội sẽ dẫn tới hàng loạt vụ bùng phát.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)