Sau nhiều tháng vắng bóng bí ẩn dấy lên hàng loạt đồn đoán, tình trạng thương tích của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sau trận không kích cuối tháng 2 vừa được hé lộ.
26-1779758036-lanh-tu-toi-cao-iran-lo-dien-tinh-trang-suc-khoe-sau-cuoc-tap-kich
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Iran vừa chính thức lên tiếng làm rõ những hoài nghi xung quanh sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei kể từ sau cuộc tập kích do Mỹ và Israel thực hiện vào ngày 28/2. Người phát ngôn Bộ Y tế, ông Hossein Kermanpour, cho biết ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, ông Mojtaba đã được đưa vào phòng phẫu thuật tại bệnh viện cùng một số người bị thương khác. 

Tuy nhiên, các vết thương của Lãnh tụ Tối cao chỉ nằm ngoài da ở các vùng mặt, đầu và chân, hoàn toàn không dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hay phải đoạn chi. Sau khi thực hiện một vài mũi khâu cơ bản và trải qua vài ngày điều trị, ông đã xuất viện vào rạng sáng ngày 1/3. Đại diện Bộ Y tế khẳng định sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao vẫn rất tốt, bằng chứng là ông vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan.

Sự vắng mặt liên tục trước công chúng của ông Mojtaba Khamenei kể từ khi nhậm chức vốn là tâm điểm của những suy đoán về vai trò thực tế của ông trong bộ máy quyền lực mới tại Iran. Trước làn sóng hoài nghi, các quan chức cấp cao của Tehran liên tục đưa ra những thông tin nhằm trấn an dư luận. 

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ Tối cao vào đầu tháng 5. Tiếp đó, đại diện Văn phòng Lãnh tụ Tối cao và đài truyền hình nhà nước cũng đồng loạt thông báo ông Mojtaba đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí đã trực tiếp đưa ra các chỉ thị chiến lược mới cho chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya để tiếp tục đối phó với các thế lực thù địch.

Ở phía bên kia chiến tuyến, tung tích của nhà lãnh đạo Iran vẫn là một ẩn số lớn đối với giới tình báo phương Tây. Các nguồn tin từ quan chức Mỹ cho biết, cộng đồng tình báo nước này hoàn toàn mất dấu vị trí của ông Mojtaba do ông không hề sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào để liên lạc. 

Mọi thông điệp của Lãnh tụ Tối cao đều được truyền tải trực tiếp qua các trợ lý thân cận hoặc bằng văn bản trên truyền hình. Việc ông ẩn mình và cắt đứt mọi kênh liên lạc với bên ngoài được giới chức Mỹ nhận định là nguyên nhân chính đang khiến các cuộc đàm phán bị kéo dài và rơi vào bế tắc.

QT (SHTT)