Tại phiên điều trần ngày 29/4, Lầu Năm Góc xác định sự phản đối từ nội bộ Quốc hội là "kẻ thù lớn nhất", đồng thời hé lộ chi phí quân sự khổng lồ tại Trung Đông.
30-1777515662-lau-nam-goc-dinh-danh-ke-thu-thuc-su-va-cai-gia-25-ty-usd-trong-cuoc-xung-dot-voi-iran
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NYT

Trong một động thái làm dậy sóng chính trường Mỹ, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã xuất hiện trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện vào ngày 29/4 với những tuyên bố đầy đanh thép. Thay vì chỉ tập trung vào các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài, ông Hegseth đã bất ngờ hướng mũi dùi vào ngay trong lòng Washington. 

Ông thẳng thừng gọi tên "kẻ thù lớn nhất" mà quân đội Mỹ đang phải đối mặt không phải là một lực lượng ngoại bang, mà chính là sự chia rẽ và phản đối quyết liệt từ các nhà lập pháp tại Quốc hội.

Phát biểu trước các nghị sĩ, Bộ trưởng Hegseth không ngần ngại chỉ trích những phát ngôn mà ông cho là "liều lĩnh, thiếu trách nhiệm và bi quan" đến từ cả phe Dân chủ lẫn một số thành viên phe Cộng hòa. 

Theo góc nhìn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, chính những rào cản chính trị này đang làm suy yếu nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết triệt để vấn đề Iran.

Ông nhấn mạnh rằng chiến lược hiện tại của Washington là duy trì một áp lực tối đa, không khoan nhượng. Mục tiêu cuối cùng của lộ trình này là ép buộc Tehran phải từ bỏ thái độ cứng rắn, quay trở lại bàn đàm phán để ký kết một thỏa thuận hạt nhân mới, chặt chẽ và toàn diện hơn.

Mặc dù các báo cáo quân sự xác nhận rằng các đợt không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel trong năm qua đã san phẳng hoàn toàn các cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran, nhưng ông Hegseth cảnh báo rằng nguy cơ vẫn còn hiện hữu. 

Tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Tehran vẫn chưa hề lụi tàn, và quan trọng hơn, quốc gia này vẫn đang nắm giữ trong tay kho khí tài đáng gờm với hàng nghìn tên lửa đạn đạo sẵn sàng khai hỏa. Chính thực tế này đã buộc quân đội Mỹ phải duy trì sự hiện diện và hoạt động cường độ cao tại khu vực.

Cũng tại phiên điều trần, bức tranh tài chính cho các hoạt động quân sự tại Trung Đông đã phần nào được hé mở qua báo cáo của bộ phận tài chính thuộc Lầu Năm Góc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tính từ ngày 28/2 đến nay, cuộc xung đột với Iran đã tiêu tốn của ngân sách Mỹ khoảng 25 tỷ USD.

Phần lớn nguồn kinh phí khổng lồ này được đổ vào kho đạn dược để duy trì hỏa lực, trong khi một phần không nhỏ khác được dành cho việc bảo trì hệ thống vũ khí và thay thế các thiết bị hư hỏng trong quá trình tác chiến.

Tiết lộ về con số này xuất hiện ngay vào thời điểm nhạy cảm, khi Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị bước vào cuộc thảo luận đầy cam go về yêu cầu ngân sách quốc phòng lên tới 1,5 nghìn tỷ USD cho năm tài chính 2027 của Tổng thống Donald Trump. Chi phí thực tế cho cuộc xung đột Iran hiện đang trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa, đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả và sự bền vững của chiến dịch quân sự tốn kém này trong tương lai dài hạn.

QT (SHTT)