Thủ đô Moscow của Liên bang Nga vừa trải qua đêm lạnh nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay, khi nhiệt độ giảm sâu xuống mức thấp kỷ lục, kèm theo tuyết rơi dày gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông và hoạt động hàng không.
Moscow trải qua đêm lạnh nhất mùa đông, nhiệt độ xuống gần -30 độ C
Thời tiết tại thủ đô Moscow đã xuống tới mức thấp kỷ lục.

Theo thông tin do Trung tâm Thời tiết Phobos công bố, trong đêm 25/1 rạng sáng 26/1, trạm khí tượng chính tại Moscow ghi nhận mức nhiệt -18,5 độ C. Con số này thấp hơn 1,1 độ C so với mức thấp nhất được thiết lập trước đó vào ngày 24/1, qua đó trở thành mức nhiệt thấp nhất tại thủ đô Liên bang Nga kể từ khi mùa Đông bắt đầu.

Không chỉ khu vực nội đô, tình trạng giá rét còn nghiêm trọng hơn tại các vùng ngoại ô Moscow. Nhiều khu vực xung quanh thủ đô ghi nhận nhiệt độ giảm xuống -27,6 độ C. Trong toàn vùng Moscow, thị trấn Cherusti ghi nhận mức -28,6 độ C, trong khi thành phố Lukhovitsy thậm chí xuống tới -28,7 độ C, cho thấy mức độ khắc nghiệt của đợt không khí lạnh đang bao trùm khu vực.

Dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia khí tượng, đợt rét đậm nhất tại Moscow nhiều khả năng đã đi qua. Từ đêm 26/1, một khối không khí ấm hơn bắt đầu tràn vào khu vực thủ đô, kéo theo hiện tượng tuyết rơi. Nhiệt độ thấp nhất được dự báo dao động trong khoảng -10 đến -12 độ C. Trong những ngày tiếp theo, nền nhiệt dự kiến sẽ tiệm cận mức trung bình nhiều năm, trước khi Moscow kết thúc tháng 1 bằng một đợt lạnh nhẹ khác.

Song song với giá rét, Moscow còn phải đối mặt với đợt tuyết rơi dày trong đêm 26/1, rạng sáng 27/1. Chỉ trong vài giờ đầu, lượng mưa tuyết đã đạt khoảng 9 mm. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga dự báo trong giai đoạn từ ngày 27 đến 29/1, tổng lượng tuyết tại Moscow và các khu vực phụ cận có thể lên tới 30–35 mm, khiến độ dày lớp tuyết tăng thêm từ 39 đến 46 cm.

Tuyết lớn nhanh chóng gây ra nhiều hệ lụy đối với đời sống đô thị. Hàng loạt tuyến đường chính rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt là đường vành đai MKAD và các trục giao thông dẫn vào trung tâm Moscow. Theo các cơ quan quản lý giao thông, mức độ ùn tắc có thời điểm đạt ngưỡng cao, buộc nhà chức trách phải khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

Hoạt động hàng không cũng chịu tác động đáng kể. Do điều kiện thời tiết bất lợi, sân bay Sheremetyevo đã tạm thời ngừng tiếp nhận các chuyến bay trong một số khung giờ ngày 27/1. Các hãng hàng không được yêu cầu điều chỉnh lịch trình, trong khi hành khách được khuyến nghị theo dõi sát thông tin từ sân bay và đơn vị vận chuyển. Một số sân bay khác tại Moscow vẫn duy trì hoạt động nhưng cảnh báo nguy cơ chậm chuyến.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân của đợt tuyết lớn kéo dài là do sự tương phản mạnh giữa khối không khí lạnh bao phủ Moscow và luồng không khí ấm xâm nhập từ phía Nam. Sự chênh lệch này tạo ra một mặt khí quyển hoạt động mạnh, khiến không khí bốc lên nhanh và gây ra mưa tuyết với cường độ lớn trong thời gian dài.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền Moscow khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại và ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong bối cảnh mùa đông tại Nga vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Theo Vũ Linh (Pháp luật và Xã hội)