Thế giới

Một người Đài Loan 'ươn lẹo' tiêm 3 loại vắc xin khác nhau: Quan chức tá hỏa, nói 'hậu quả khó lường'

Nói về việc một người tiêm 3 loại vắc xin COVID-19, quan chức Đài Loan nói "không phải cứ tiêm càng nhiều là càng tốt".

Một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) được cho là người đầu tiên ở đảo này đã tiêm 3 loại vắc xin COVID khác nhau. Việc này đã dẫn tới nhiều cảnh báo và chỉ trích từ Trung tâm Chỉ huy Dịch tễ Trung ương (CECC).

Cuối tuần qua, nhiều trang tin tức cho biết một người đàn ông Đài Loan đã cố tình tiêm 3 vắc xin khác nhau. Phương tiện truyền thông địa phương nói người này đã có "MBA" (Moderna, BioNTech, AstraZeneca) - MBA là cụm từ viết tắt thường được sử dụng cho bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Tiêm nhiều loại vắc xin COVID-19

Người đàn ông này lần đầu tiên tiêm vắc xin AstraZeneca ở Đài Loan vào ngày 21/4, sau đó tiêm BioNTech ở nước ngoài vào ngày 11/6 và quay trở lại Đài Loan để tiêm tiếp Moderna vào ngày 2/7.

Phản ứng việc người đàn ông đã tiêm 2 loại vắc xin khác nhau ở Đài Loan, người đứng đầu CECC Chen Shih-chung nói rằng việc theo dõi việc tiêm chủng thông qua thẻ Bảo hiểm Y tế cần được cải thiện để ngăn chặn những vụ việc như vậy tái diễn. Ông Chen nhấn mạnh rằng việc tiêm vắc xin "không phải là vấn đề tiêm càng nhiều loại càng tốt".

Một người Đài Loan 'ươn lẹo' tiêm 3 loại vắc xin khác nhau: Quan chức tá hỏa, nói 'hậu quả khó lường'

Ông Chen nhấn mạnh rằng các loại thuốc và vắc xin đều có chỉ định và liều lượng riêng. Ông chỉ ra rằng những điều này dựa trên các thử nghiệm lâm sàng và bằng chứng khoa học.

Ông khuyến cáo công chúng không nên tìm cách tiêm mọi loại vắc xin trên thị trường. "Nếu ông ta tiêm thêm một mũi ở Guam và một mũi khác ở Hồng Kông thì việc tiêm vắc-xin toàn thân có thực sự tốt không?".

Ông Chen cảnh báo rằng việc gian lận để tiêm nhiều loại vắc xin "chắc chắn không tốt cho sức khỏe".

Quan chức y tế của CECC, Lo Yi-chun cho biết có vẻ như người đàn ông đã đánh lừa hệ thống y tế vì hiện tại không có cách nào để xác minh xem một người đã được tiêm chủng khi ở nước ngoài hay chưa. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng vẫn chưa có bất kỳ báo cáo nào về hiệu quả hoặc độ an toàn của việc tiêm 3 loại vắc xin khác nhau.

Ngược lại, việc xuất cảnh đi tiêm phòng sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh, ông Lo khẳng định. Đi du lịch nước ngoài có thể dẫn đến việc tiếp xúc với biến thể Delta, làm tăng nguy cơ nhiễm và truyền bệnh cho người khác.

Ông nói thêm rằng không cần thiết phải tiêm một mũi thứ 3 và điều đó chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra những hậu quả khó lường.

Ông Chen nhấn mạnh rằng khi sử dụng thuốc và vắc xin cho COVID-19, người dân nên tuân thủ nguyên tắc điều độ. Ông Chen nói rằng sẽ thiết lập liên lạc với các quốc gia khác để theo dõi việc tiêm chủng.

Trong khi đó, ông Chen khuyến khích công chúng thành thật về lịch sử tiêm chủng của họ khi tiêm phòng ở Đài Loan. Đối với khả năng tiêm kết hợp các loại vắc xin khác nhau trong tương lai, ông Chen cho biết đây là việc có thể làm nhưng hiệu quả và tính an toàn phải được đảm bảo trước tiên.

Theo Tất Đạt (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/mot-nguoi-dai-loan-luon-leo-tiem-3-loai-vac-xin-khac-nhau-quan-chuc-ta-hoa-noi-hau-qua-kho-luong-161212207122125282.htm