Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) liên quan đến số phận đảo Greenland đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới. Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép về một kịch bản đáp trả cứng rắn nếu phía châu Âu sử dụng "vũ khí tài chính" để chống lại Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos ngày 22/1, trong cuộc phỏng vấn với Fox Business, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ đã sẵn sàng cho các biện pháp trả đũa quy mô lớn. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại những suy đoán về việc các quốc gia châu Âu có thể bán tháo tài sản của Mỹ để phản đối kế hoạch áp thuế liên quan đến vấn đề Greenland.

"Nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ có sự trả đũa rất lớn. Chúng tôi đang nắm mọi lá bài trong tay," ông Trump nhấn mạnh. Mặc dù không nêu cụ thể các hành động thực tế, nhưng sự quyết liệt trong phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ cho thấy tính chất nghiêm trọng của cuộc xung đột lợi ích này.

Tâm điểm của sự lo ngại nằm ở con số 8.000 tỷ USD. Theo dữ liệu từ Deutsche Bank, các thực thể công và tư tại châu Âu hiện đang nắm giữ lượng cổ phiếu và nợ công của Mỹ lớn gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại. Nếu EU ra lệnh cho các ngân hàng và quỹ hưu trí bán tháo số tài sản khổng lồ này, nền kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ hứng chịu những chấn động cực lớn.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhận định đây là một "con dao hai lưỡi". Việc bán tháo ồ ạt sẽ khiến giá trị tài sản sụt giảm nghiêm trọng, gây thiệt hại trực tiếp cho chính các ngân hàng và quỹ đầu tư châu Âu. Dù vậy, những dấu hiệu rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện khi Quỹ hưu trí Đan Mạch AkademikerPension thông báo rút 100 triệu USD khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ, trong khi quỹ SISA của Greenland cũng đang cân nhắc bước đi tương tự.

Căng thẳng giữa hai bờ Đại Tây Dương leo thang từ tham vọng thâu tóm đảo Greenland của chính quyền ông Trump – một kế hoạch mà cả Đan Mạch và chính quyền tự trị hòn đảo này đều thẳng thừng bác bỏ. Để hạ nhiệt tình hình, một thỏa thuận khung đã được đưa ra: Mỹ đồng ý hoãn áp thuế hàng hóa châu Âu, đổi lại Washington muốn triển khai tên lửa và tăng cường hiện diện của NATO tại hòn đảo này.

Đặc biệt, thỏa thuận còn nhắm tới việc sắp xếp lại quyền khai thác khoáng sản nhằm hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực. Dù EU và Đan Mạch bày tỏ sự đoàn kết và quyết tâm phản đối việc mua bán lãnh thổ, áp lực từ các lệnh trừng phạt thuế trước đó của ông Trump vẫn là một bóng đen bao trùm lên quan hệ ngoại giao đôi bên.

Hiện tại, dù giới quan sát nhận định một cuộc tháo chạy đột ngột khỏi hệ thống tài chính Mỹ là khó xảy ra do hậu quả quá lớn, nhưng xu hướng chia tách giữa EU và Mỹ đang dần thành hình. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU hoàn toàn sẵn sàng hành động với sự quyết tâm cao nhất nếu các lợi ích cốt lõi của đồng minh bị xâm phạm.

QT (SHTT)