Bất chấp việc quân đội Mỹ vừa oanh tạc miền nam Iran, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định hai bên vẫn có thể tiến tới một thỏa thuận chung tại Qatar.

Căng thẳng tại Trung Đông vừa có bước leo thang mới khi quân đội Mỹ tiến hành đợt tập kích vào thành phố cảng Bandar Abbas ở miền nam Iran vào rạng sáng ngày 26/5. Phía Washington tuyên bố đây là đòn "tấn công tự vệ" nhắm vào các bệ phóng tên lửa và tàu của Iran khi những phương tiện này đang tìm cách rải thủy lôi xung quanh eo biển chiến lược Hormuz. 

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó xác nhận có 3 vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực căn cứ hải quân và không quân trọng yếu này, đồng thời hệ thống phòng không của họ đã lập tức kích hoạt để đánh trả các mục tiêu thù địch. Đây là cuộc đụng độ vũ trang đầu tiên giữa Mỹ và Iran kể từ sau khi hai nước đạt được lệnh ngừng bắn vào ngày 14/3, làm dấy lên nhiều hoài nghi về tương lai của các nỗ lực ngoại giao.

26-1779777904-my-khang-dinh-van-co-the-dat-thoa-thuan-voi-iran-sau-don-tap-kich-bat-ngo
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Dù tiếng súng vừa vang lên, triển vọng hòa bình vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Phát biểu từ Ấn Độ trong chuyến thăm chính thức, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn tại Doha, Qatar. Theo ông Rubio, hai bên đang trao đổi rất kỹ lưỡng về các ngôn từ cụ thể trong văn bản ban đầu và có thể mất vài ngày nữa để đạt được kết quả. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng, bất chấp vụ đụng độ quân sự, Tổng thống Donald Trump vẫn bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, với lập trường rõ ràng là hoặc sẽ có một thỏa thuận thực sự tốt, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay vẫn là quyền kiểm soát tuyến đường biển huyết mạch. Ngoại trưởng Rubio thẳng thắn chỉ trích việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và thu phí tàu thuyền là hành vi bất hợp pháp, không thể chấp nhận được, đồng thời khẳng định eo biển này bắt buộc phải được mở cửa trở lại. 

Kể từ khi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran nổ ra ngày 28/2, Tehran đã siết chặt vận tải qua eo biển Hormuz, buộc các tàu thuyền phải xin phép IRGC trước khi di chuyển. Về phía Iran, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Esmaeil Baqaei thừa nhận hai bên đã đồng thuận trên nhiều điều khoản, nhưng cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán, liên tục thay đổi lập trường và khẳng định chưa có gì đảm bảo một văn kiện chính thức sắp được ký kết.

QT (SHTT)