-
Nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám thẩm mỹ ở TP.HCM -
Mưa lớn bao phủ toàn Hà Nội, các điểm nóng ngập úng hiện ra sao? -
Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại ở Phú Thọ, đối tượng Nguyễn Minh Hiếu là ai? -
Đi làm về giữa mưa dông, hai người phụ nữ ở Ninh Bình bị sét đánh tử vong -
Cô gái suy thận giai đoạn cuối ở tuổi 22 chỉ vì 2 món khoái khẩu và 1 thói quen ban đêm -
Lời chào trước khi rời Việt Nam của 2 cha con trong vụ nữ sinh quốc tịch Mỹ bị xâm hại ở Phú Thọ -
Bộ Ngoại giao xác minh vụ công dân Việt Nam bị tạm giữ tại Pakistan -
Quảng Trị: Xác minh vụ nữ sinh bị nhóm bạn hành hung, video lan truyền trên mạng -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 21/8/2026: Tý bất ổn, Mão hăng hái -
Đánh người giữa phố còn thách thức "quay video thoải mái", gã đàn ông xăm trổ lập tức bỏ trốn khi công an vào cuộc
Thế giới
01/06/2026 07:04Ông Trump tuyên bố Iran đồng ý từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân
Trong cuộc trao đổi với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Iran đã đồng ý không theo đuổi việc phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông, đây là một bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán giữa hai bên.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng mục tiêu của Washington không chỉ dừng lại ở việc ngăn Tehran tự phát triển loại vũ khí này, mà còn bảo đảm Iran không thể tiếp cận hay mua sắm vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
Ông Trump mô tả đây là một thay đổi đáng kể so với trước đây và cho biết các cuộc thương lượng đang dần đạt được những kết quả mà Mỹ mong muốn, dù phía Iran được đánh giá là có lập trường rất cứng rắn trên bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông không muốn thúc ép quá trình thương lượng diễn ra quá nhanh. Theo ông, việc vội vàng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một thỏa thuận cuối cùng. Vì vậy, Washington sẵn sàng dành thời gian cần thiết để đạt được kết quả tốt nhất.
Ông Trump cho rằng giải pháp ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên. Theo đánh giá của ông, nếu đạt được một thỏa thuận thành công, eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại ngay lập tức, qua đó góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu và giảm thiểu những tổn thất về con người.
Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đưa ra cảnh báo rằng nếu Iran không đáp ứng các điều kiện mà Washington đặt ra, Mỹ sẽ cân nhắc những biện pháp khác để xử lý vấn đề.
Bên cạnh đó, ông Trump khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã gây ảnh hưởng nặng nề đến năng lực của lực lượng hải quân và không quân Iran. Ông đồng thời chỉ trích một số cơ quan truyền thông đã đánh giá chưa đầy đủ về mức độ thành công của các hoạt động này.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết ông không mong muốn phá hủy hoàn toàn các lực lượng quân sự còn lại của Iran, bởi điều đó có thể khiến quá trình khôi phục và tái thiết đất nước này kéo dài trong nhiều năm.
Ông cũng để ngỏ khả năng Mỹ sẽ nối lại các hành động quân sự nếu đàm phán thất bại hoặc kết quả cuối cùng không đáp ứng được lợi ích mà Washington đặt ra. Theo ông Trump, dù phía Iran có đội ngũ thương lượng hiệu quả, Mỹ vẫn đang giữ lợi thế trong quá trình đàm phán.
Đề cập tới yếu tố chính trị trong nước, ông Trump khẳng định không quá bận tâm đến tác động của các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Ông cho rằng nguy cơ xung đột sẽ được hạn chế nếu chính quyền tập trung vào những quyết định đúng đắn thay vì chỉ theo đuổi các mục tiêu mang tính chính trị ngắn hạn.
- Masan có “máy in tiền” mới, doanh thu 7 tháng tăng 46% (1 giờ trước)
- Quang Lê nói “đã chọn sai bạn” sau những ngày lo tang sự cho mẹ (1 giờ trước)
- FBI ngăn âm mưu đánh bom nghị viện bang New York, sát hại các nghị sĩ (2 giờ trước)
- Ronaldinho ra mắt CLB mới ở tuổi 46, đặt mục tiêu ghi bàn thứ 300 (2 giờ trước)
- Honda Super-One kín đơn chỉ sau vài giờ mở bán (2 giờ trước)
- Robot hình người Unitree của Trung Quốc mất kiểm soát, gãy eo khi tập chạy nước rút (2 giờ trước)
- Nam thanh niên 24 tuổi tử vong tại phòng khám thẩm mỹ ở TP.HCM (2 giờ trước)
- Những “ông vua” mới đang làm thay đổi cuộc đua bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ (2 giờ trước)
- Cái tát “xé lòng” của Hồng Đào dành cho Phương Anh Đào trong phim mới (2 giờ trước)
- Triều Tiên phóng hơn 10 tên lửa đạn đạo, gửi cảnh báo giữa lúc tập trận Mỹ - Hàn (2 giờ trước)