Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra một trong những quyết định quan trọng nhất trong nhiệm kỳ khi ông đang bay qua các khu điền trang nguy nga gần câu lạc bộ golf New Jersey của ông hôm 21/6.

Khi đang di chuyển đến một sân bay gần đó trên chiếc trực thăng Marine One, ông Trump nhận cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Đã đến lúc đưa ra quyết định cuối cùng: Triển khai kế hoạch tấn công Iran hoặc hủy bỏ nhiệm vụ.
Lúc đó, Tổng thống Mỹ tin rằng ngoại giao là không đủ để ngăn cản Iran phát triển vũ khí hạt nhân, vì vậy ông đã "bật đèn xanh" cho Bộ trưởng Hegseth, Wall Street Journal dẫn lời những người nắm được nội tình cho biết.
Vài giờ sau, máy bay ném bom B-2 đã khóa mục tiêu ở các cơ sở hạt nhân Iran - đỉnh điểm của 1 tuần bàn bạc căng thẳng ở hậu trường với những kế hoạch được giấu kín.
Tổng thống Trump và các cố vấn của ông cho biết hành động vừa qua là một chiến dịch có mục tiêu, nhằm ngăn cản tham vọng hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, hiện có nhiều lo ngại bước đi này sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông và gây thêm chia rẽ trong liên minh chính trị của ông Trump.
Cuối cùng, Tổng thống Trump xác định chiến dịch này là cách khẳng định sự thống trị của Mỹ.
"Đất nước chúng ta nóng như khẩu súng. Sáu tháng trước, đất nước chúng ta lạnh như băng. Nó đã chết", ông Trump nói với Wall Street Journal trong cuộc phỏng vấn ngắn ngày 22/6. Ông khẳng định chiến dịch không kích là "một chiến thắng lớn cho đất nước chúng ta".
Cơ hội cứu vãn thể diện
Trong mấy tuần qua, ông Trump chịu áp lực từ các cố vấn và phe đối lập trong liên minh MAGA của ông. Những người theo chủ nghĩa diều hâu thúc giục tổng thống thực hiện hành động quân sự, trong khi một số người bảo thủ nổi tiếng như Tucker Carlson và Nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cảnh báo rằng việc tấn công Iran là sai lầm.
Trong lúc đó, giới chức Israel khẳng định ưu thế trên không mà họ thiết lập được giúp giảm rủi ro khi Mỹ hành động, các quan chức chính quyền cho biết.
Trong một cuộc phỏng vấn, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho biết ông đã nói với Tổng thống Trump rằng việc cho phép tấn công Iran sẽ mang đến cho Mỹ cơ hội khôi phục danh tiếng trên trường quốc tế, sau chiến dịch rút quân vụng về khỏi Afghanistan.
"Ông sẽ là cảnh sát trưởng mới trong thị trấn, và điều này sẽ thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta với phần còn lại của thế giới", ông Graham kể lại lời đã nói với Tổng thống Trump.
Ông Trump dành phần lớn thời gian ngày Chủ nhật để theo dõi tin tức về cuộc không kích. Theo các quan chức chính quyền, nhóm trợ lý của tổng thống Mỹ đã trình lên ông bản tổng hợp phản ứng tích cực từ những người ủng hộ trên mạng xã hội. Ông tức giận về lời chỉ trích của Hạ nghị sĩ Thomas Massie, người cho rằng cuộc không kích của Mỹ vào Iran là vi hiến.
Đảng Dân chủ cho rằng hành động của ông là bất hợp pháp, rằng Tổng thống phải được Quốc hội thông qua đề xuất trước khi triển khai chiến dịch quân sự. Và họ nhắc lại chuyện thông tin tình báo sai lệch đã dẫn đến quyết định Mỹ tấn công Iraq.
"Chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy Iran đã đưa ra quyết định chế tạo bom hoặc thực sự đang tích cực xây dựng cơ chế, điều này cần có thời gian. Vì vậy, nếu không có bằng chứng đó thì không thể ra lệnh tấn công như thế này", Thượng nghị sĩ Adam Schiff phát biểu trong chương trình của CNN .
Các quan chức chính quyền cho biết, ông Trump đưa ra quyết định tấn công giữa lúc ông đang thất vọng với tốc độ đàm phán với Iran. Vào cuối tháng 5, ông Trump nói với các cố vấn rằng ông tin người Iran đang "lừa Mỹ".
Khi Mỹ nghiêng về khả năng triển khai một cuộc tấn công, ông Trump và nhóm của ông đã trao đổi thường xuyên với các quan chức Israel . Ông cũng nhiều lần yêu cầu các cố vấn dự báo những điều sẽ xảy ra sau khi Mỹ triển khai tấn công.
Ngày 21/6, nhóm thân cận của ông Trump bí mật tập trung tại Phòng Tình huống, nơi họ đánh giá các kế hoạch tấn công và xem xét bản đồ khu vực. Một nhóm máy bay B-2 đã cất cánh theo kiểu đánh lạc hướng Iran. Giới chức Mỹ tin rằng thời điểm diễn ra cuộc không kích đã khiến Iran bất ngờ.
Cho đến nay, phản ứng gay gắt trong lực lượng ủng hộ ông Trump đã lắng xuống, nhưng một số thành viên đảng Cộng hòa cảnh báo rằng sự thất vọng của cử tri có thể lan rộng nếu Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Và sự thất vọng đó sẽ thể hiện trong lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.
Theo Thu Loan (Tiền Phong)